Bảo tàng Nhật Bản thu thập 'chứng tích' của đại dịch Covid-19

(CLO) Một số bảo tàng trên khắp Nhật Bản đã bắt đầu thu thập các tài liệu liên quan đến đại dịch Covid-19 như mặt nạ và tờ quảng cáo, để lưu giữ hồ sơ về cuộc sống hàng ngày trong thời gian dịch bệnh và truyền lại cho các thế hệ tương lai.
Bảo tàng Nhật Bản thu thập các vật phẩm hàng ngày để làm chứng tích đại dịch. Ảnh: KYODO

Bảo tàng Nhật Bản thu thập các vật phẩm hàng ngày để làm chứng tích đại dịch. Ảnh: KYODO

Động thái này được đưa ra khi các bảo tàng nhận ra rằng họ hầu như không có bất kỳ ghi nhận nào về dịch cúm Tây Ban Nha, gây ra khoảng 20 triệu đến 50 triệu ca tử vong trên toàn thế giới khoảng 100 năm trước.

Tại thị trấn Urahoro của Hokkaido, người dân đã quyên góp khoảng 200 vật phẩm cho một bảo tàng công cộng để đáp lại yêu cầu vào tháng Hai. Các mặt hàng bao gồm một tờ thông báo cho cư dân về việc hủy bỏ một lễ hội, phiếu giảm giá cho các bữa ăn mang đi và mặt nạ bằng vải được phân phối bởi chính phủ trung ương.

"Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi sẽ là một phần của lịch sử. Chúng tôi muốn thu thập càng nhiều vật phẩm càng tốt trước khi chúng bị vứt đi", ông Makoto Mochida, người phụ trách 47 tuổi tại bảo tàng thị trấn cho biết.

"Khi nhìn lại kỷ nguyên này trong tương lai, những tài liệu đó sẽ giúp chúng ta sẽ có một cách nhìn khách quan về nó", ông nói.

Tại thành phố Suita, tỉnh Osaka, một bảo tàng đang trưng bày áo choàng y tế và tấm khẩu trang che mặt để chống virus và một bức ảnh cho thấy một hàng dài người tại một cửa hàng thuốc để mua đồ bảo hộ.

Kenji Saotome, người phụ trách 46 tuổi tại Bảo tàng thành phố Suita cho biết: "Chúng tôi muốn ghi lại những gì đang xảy ra trong đại dịch và cung cấp cách cho các thế hệ tương lai muốn tìm hiểu về thời đại này".

Thư viện Quốc hội ở Tokyo đang lưu trữ dữ liệu trực tuyến liên quan đến virus của các văn phòng công cộng. Bảo tàng Nhà hát Tưởng niệm Tsubouchi tại Đại học Waseda ở Tokyo đã yêu cầu các nhà hát và các nhóm kịch đóng góp tờ rơi và kịch bản của các vở kịch đã bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ do đại dịch.

Akihiro Morihara, một quan chức cấp cao 54 tuổi tại Bảo tàng tỉnh Yamanashi, cũng đang thu thập các tài liệu liên quan đến đại dịch, cho biết: "Nếu có những ghi chép về bệnh cúm Tây Ban Nha ở cấp cơ sở, họ có thể đã cung cấp một manh mối làm thế nào để chống lại sự lây nhiễm hiện tại".

"Thảm họa và dịch bệnh xảy ra liên tục, nhưng mọi người sớm quên chúng. Chúng tôi muốn tạo cơ hội để nhìn lại kỷ nguyên này thông qua các cuộc triển lãm" ông Akihiro Morihara nói.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: