McDonald's hoàn toàn rút khỏi Nga sau hơn 30 năm hoạt động

(CLO) Hôm thứ Hai (16/5), tập đoàn McDonald's cho biết họ đã bắt đầu quy trình bán tất cả các nhà hàng và tài sản của mình ở Nga, để chính thức hoàn toàn rút khỏi đất nước này sau hơn 30 năm hoạt động.

Thực ra vào tháng 3 vừa rồi, chuỗi cửa hàng ăn nhanh lớn nhất thế giới đã đóng cửa tất cả 847 nhà hàng từng giúp họ thu về 50 triệu USD mỗi tháng ở Nga. Tuy nhiên, thương hiệu ăn nhanh của Mỹ còn vừa quyết định bán lại tất cả tài sản của mình cho người bản xứ, với mức giá dự kiến khoảng từ 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ USD.

mcdonalds hoan toan rut khoi nga sau hon 30 nam hoat dong hinh 1

Logo của một nhà hàng McDonald's ở Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Quyết định bán lại tất cả tài sản tại Nga, bao gồm cả địa điểm Quảng trường Pushkin ở trung tâm Moscow, đánh dấu sự rút lui mang tính biểu tượng của một thương hiệu phương Tây.

Từng là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Mỹ ở Liên Xô cũ, cửa hàng Quảng trường Pushkin là địa điểm đầu tiên được McDonald's khai trương tại quốc gia này vào năm 1990. Nó đã tạo ra cơn sốt khủng khiếp, khi có hơn 5.000 khách có mặt trong ngày khai trương cửa hàng.

McDonald's cho biết họ đang tìm cách bán tất cả các cửa hàng ở Nga cho một nhà đầu tư địa phương, nhưng sẽ tiếp tục giữ lại nhãn hiệu. Họ cũng lý giải sự rút lui hoàn toàn của mình: "Cuộc khủng hoảng nhân đạo do cuộc chiến ở Ukraine gây ra, và môi trường hoạt động không thể đoán trước được, đã khiến McDonald's đi đến kết luận rằng việc tiếp tục sở hữu doanh nghiệp ở Nga là không thể nữa".

McDonald's cho biết họ sẽ đảm bảo rằng 62.000 nhân viên của họ ở Nga tiếp tục được trả lương cho đến khi việc bán lại được hoàn tất, những người này cũng có thể tiếp tục được làm việc cho đơn vị chủ sở hữu mới.

Như đã biết, phần lớn công ty của phương Tây đều đã ngừng hoạt động tại Nga sau khi cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine nổ ra. Ngoài ra, một số tập đoàn còn quyết định bán lại tất cả tải sản của mình cho người địa phương, như Renault, Shell, Authentic, Flugger và mới nhất là McDonald's. 

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: