Mở lớp bồi dưỡng trang bị kiến thức phát hiện và xử lý tin giả cho hội viên nhà báo

Thứ sáu, 29/10/2021 20:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) vừa phối hợp Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo “Phát hiện và xử lý tin giả/tin sai lệch trên mạng xã hội” cho hội viên nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố.

Tin giả (fake news) được hiểu là những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, kiểm duyệt, xuất hiện sai lệch về nội dung, được phát tán trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông, nhất là các mạng xã hội.

mo lop boi duong trang bi kien thuc phat hien va xu ly tin gia cho hoi vien nha bao hinh 1

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo trực tuyến “Phát hiện và xử lý tin giả/tin sai lệch trên mạng xã hội”. Ảnh: Thanh Tình

Thời gian qua, vấn nạn tin giả/tin sai lệch, đặc biệt là các tin giả liên quan đến Covid-19 xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, thậm chí tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đời sống xã hội.

Trong khi đó, đội ngũ nhà báo, phóng viên sử dụng mạng xã hội để tìm nguồn tin khá phổ biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tác nghiệp. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng phát hiện và xử lý tin giả/tin sai lệch trên mạng xã hội cho người làm báo là rất cần thiết. 

Tại khóa đào tạo, giảng viên Vũ Thế Cường - Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho biết: khóa học tập trung cung cấp cho các nhà báo, phóng viên kỹ năng chọn lọc thông tin; xây dựng bộ quy tắc chuẩn về kiểm định tin giả/tin sai lệch; từ đó giúp giảm tối đa nguy cơ nhà báo, phóng viên tiếp cận phải tin giả/tin sai lệch; nâng cao vai trò kiểm chứng thông tin, bóc trần những thông tin sai lệnh, ngụy tạo trên mạng xã hội; đồng thời quản lý tốt hơn nguồn thông tin cung cấp cho công chúng.

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội