Mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP. HCM mời tiến sĩ Trường luật lên làm việc

Chủ nhật, 26/06/2022 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 26/6, Công an TP. HCM đã mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật TP. HCM) và luật sư Nguyễn Đình Kim lên làm việc.

Mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP. HCM đã mời nhiều người lên làm việc, trong đó có tiến sĩ Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim, liên quan đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni.

Ông Đặng Anh Quân trong một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ông Đặng Anh Quân trong một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.

Buổi làm việc liên quan đến đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Trong đơn tố cáo, hai cá nhân trên cho biết trước khi bị khởi tố, tạm giam thì bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, cựu CEO Công ty CP Đại Nam) đã phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội có sự tham gia của ông Đặng Anh Quân và ông Nguyễn Đình Kim.

Đơn ca sĩ Vy Oanh gửi Công an TP. HCM tố cáo 9 cá nhân, trong đó có ông Đặng Anh Quân.

Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh cho rằng ông Đặng Anh Quân là "cố vấn" pháp lý trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, lúc này ông đang công tác tại Trường ĐH Luật TP. HCM. 

Theo đơn ca sĩ Vy Oanh, ông Đặng Anh Quân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm vu khống, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi.

Trước đó, ngày 25/6, Công an TP. HCM đã làm việc với 3 cá nhân đóng vai trò trợ lý cho bị can Nguyễn Phương Hằng tổ chức livestream đưa thông tin sai sự thật, gồm: ông H.C.T (MC, dẫn dắt các buổi livestream), bà Lê.T.T.H. (chủ tài khoản Facebook H.L.), bà N.T.M.N (chủ tài khoản Facebook H.N.).

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án