Moscow đe dọa phản ứng nếu Mỹ áp đặt trừng phạt Nga

Thứ sáu, 03/12/2021 15:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Moscow chắc chắn sẽ phản ứng nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt có tác động cao đối với Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm (2/12).

Ông Lavorv đưa ra quan điểm của Nga khi bình luận về tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland về các lệnh trừng phạt "chưa từng được sử dụng trước đây".

moscow de doa phan ung neu my ap dat trung phat nga hinh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

Bài liên quan

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết: “Nếu các lệnh trừng phạt mới có tác động cao như họ nói thì tất nhiên chúng tôi sẽ phản ứng. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài phản ứng".

Ông nói thêm: "Họ đang đe dọa bằng một số biện pháp trừng phạt tài chính, các biện pháp trả đũa theo ngành mới. Đây là con đường cụt, và cuối cùng nó sẽ phản tác dụng đối với những người khởi xướng các biện pháp đơn phương bất hợp pháp này".

"Cũng có những biện pháp trừng phạt chưa từng có trước đây. Các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi chỉ đơn giản là đã hoàn toàn đánh mất văn hóa đối thoại, đàm phán ngoại giao, đi đến đồng thuận, khả năng sáng tạo tìm kiếm sự cân bằng lợi ích", Ngoại trưởng Nga nói.

Theo ông Lavrov, các quốc gia phương Tây đang áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu điều gì đó đi ngược lại ý muốn của họ, và không chỉ chống lại Nga.

Ông Lavrov cho rằng: “Chúng ta có thể thấy các cuộc đàm phán đang được tiến hành ở hầu hết mọi nơi, và nếu như một quốc gia không chia sẻ cách tiếp cận của phương Tây, thì các biện pháp trừng phạt sẽ được sử dụng như một mối đe dọa và sau đó được áp đặt nếu ai đó không lắng nghe".

Căng thẳng giữa Nga với Mỹ và EU cũng như NATO đang trở nên căng thẳng khi các bên đưa ra các phản ứng và quan ngại trước tình hình tại biên giới Nga và Ukraine.

Phía Mỹ, EU và NATO chỉ trích việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực giáp biên giới với Ukraine và cho rằng Nga có dự định tấn công nước láng giềng. Trong khi đó, Nga phủ nhận và cho rằng phương Tây đang "dẫn dắt chiến dịch thông tin" với mục đích leo thang căng thẳng.

Ngày 21/11, ông Peskov cáo buộc phương Tây kích động căng thẳng xung quanh Ukraine bằng tuyên bố Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. Tổng thống Putin trong một tuyên bố mới đây cũng đã nhắc lại "lằn ranh đỏ" của Nga đối với NATO và cho biết Nga sẽ đưa ra phản ứng nếu các nước phương tây đặt tên lửa tại Ukraine. 

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h