Một nửa số bộ tộc biệt lập có thể bị 'xóa sổ' trong 10 vòng năm

(CLO) Một nửa trong số gần 200 bộ tộc biệt lập trên thế giới có thể biến mất trong 10 năm tới do khai thác rừng, khoáng sản và biến đổi khí hậu.

Theo một báo cáo mới công bố hôm thứ Hai của tổ chức phi chính phủ Survival International, có 196 nhóm bộ tộc bản địa đang sống biệt lập tại 10 quốc gia thuộc Nam Mỹ, châu Á và Thái Bình Dương.

Nghiên cứu kéo dài 5 năm này, mang tên "Những người sống biệt lập: Bên bờ vực sinh tồn", cảnh báo rằng một nửa số nhóm này, hàng chục nghìn người, có thể tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ tới.

Screenshot 2025-10-27 224252
Người bản địa sống biệt lập tại Brazil vào năm 2010. Ảnh: Funai/Survival International

Nguyên nhân chính là do các mối đe dọa từ hoạt động công nghiệp, các băng đảng tội phạm và sự xâm nhập của các nhà truyền giáo, trong đó khai thác gỗ, khai khoáng và kinh doanh nông nghiệp là những mối nguy hiểm hàng đầu.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng ngay cả các hình thức tiếp xúc gián tiếp, chẳng hạn như sự lây lan của dịch bệnh từ bên ngoài, cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng này.

Bên cạnh đó, khủng hoảng khí hậu và các hoạt động bất hợp pháp đang làm gia tăng nguy cơ biến mất của họ.

Theo một nhóm nhóm công tác về các bộ tộc bản địa, có hơn 60 nhóm dân tộc biệt lập đã được xác nhận và hàng chục nhóm khác được báo cáo đang sinh sống trong lưu vực sông Amazon, trong đó 90% nằm tại Brazil và Peru.

Hiện tại, trong số 114 nhóm biệt lập được báo cáo tại Brazil, chỉ có 28 nhóm được xác nhận chính thức. Nhiều nhóm khác vẫn chưa có lãnh thổ được phân định, trong khi một số bị đe dọa “xóa sổ” nếu các chính sách hạn chế quyền bản địa được duy trì.

Screenshot 2025-10-27 224558
Các thành viên của bộ tộc Mashco Piro, một trong những bộ tộc sống ẩn dật nhất thế giới, tại Peru. Ảnh: Survival International

Việc nới lỏng luật môi trường và mở cửa rừng nguyên sinh cho khai thác gỗ, khai khoáng và nông nghiệp quy mô lớn đang đẩy các bộ tộc biệt lập tới bờ vực diệt vong. Mỗi bước tiến của ngành công nghiệp vào rừng nhiệt đới không chỉ tàn phá môi trường mà còn xóa sổ những nền văn hóa cổ xưa - những cộng đồng sống hài hòa với thiên nhiên hàng nghìn năm qua.

Tại Peru, hiện chính quyền công nhận sự hiện diện của người bản địa biệt lập tại 13 khu bảo tồn, song dữ liệu độc lập cho thấy họ đang sinh sống tại ít nhất 18 khu. Theo báo cáo, việc khai thác dầu trên các vùng đất này có thể đe dọa sự tồn tại của họ đến mức biến mất hoàn toàn.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: