Mưa lớn tại Trung Quốc khiến 22 người thiệt mạng, 20 người mất tích

(CLO) Số người thiệt mạng do mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc từ cuối tuần qua đã tăng lên 22 người, trong khi 20 người khác vẫn mất tích.

Theo các báo cáo, nhiều địa phương tại Trung Quốc những ngày gần đây ghi nhận lượng mưa ở mức kỷ lục, gây lũ lụt, sạt lở và gián đoạn hoạt động sinh hoạt tại nhiều khu vực.

Thời tiết cực đoan đã buộc nhiều trường học và cơ quan phải tạm ngừng hoạt động, đồng thời chính quyền trung ương phải phân bổ quỹ cứu trợ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Hồ Nam ở miền Trung Trung Quốc, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 11 người mất tích. Trước đó, hơn 61.500 người tại một huyện trong tỉnh này bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

untitled-4335.png
Khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở thành phố Duyun, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ở khu vực phía nam Quảng Tây, 10 người được xác nhận thiệt mạng sau khi một xe tải lao xuống dòng sông đang dâng cao trong lúc cố vượt sông vào tối 16/5. Ca tử vong đầu tiên trong vụ việc được ghi nhận hôm 17/5.

Tỉnh Quý Châu lân cận cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, khiến 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Trong khi đó, tại tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung nước này, lũ lụt do mưa lớn đã khiến 3 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Một số công trình bị sập và nhiều ngôi làng bị mất liên lạc.

Chính quyền Trung Quốc hôm 19/5 đã phân bổ 120 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 17,6 triệu USD, cho 5 khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cũng cấp thêm 30 triệu nhân dân tệ cho tỉnh Quý Châu, nơi được cho là chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Gần 24.000 người đã được sơ tán tại các khu vực chịu ảnh hưởng ở Hồ Nam, Quý Châu và Hồ Bắc. Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn có thể tiếp diễn tại khu vực này trong những ngày tới.

Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng nóng lên toàn cầu do khí thải nhiên liệu hóa thạch đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.

Trung Quốc hiện là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những cường quốc về năng lượng tái tạo. Trung Quốc đặt mục tiêu đưa nền kinh tế đạt trạng thái trung hòa carbon vào năm 2060.

Xem thêm

FBI bắt kỹ sư OpenAI bị cáo buộc nghe lén lãnh đạo

FBI bắt kỹ sư OpenAI bị cáo buộc nghe lén lãnh đạo

(CLO) Ngày 9/10, FBI đã bắt Abdulrahman Alfozan, 35 tuổi, kỹ sư người Ả Rập Xê Út làm việc tại OpenAI ở San Francisco (Mỹ) với cáo buộc cài thiết bị ghi âm trái phép trong phòng họp điều hành của công ty.

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Hàng không thế giới lại chao đảo vì xung đột Trung Đông

Hàng không thế giới lại chao đảo vì xung đột Trung Đông

(CLO) Sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bị tấn công 4 lần trong 5 ngày gần đây bởi tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi. Chuỗi sự kiện cho thấy hàng không thế giới một lần nữa phải chịu liên lụy từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: