Mưa lớn và lũ lụt khiến 41 người ở Sri Lanka và Ấn Độ thiệt mạng

Thứ sáu, 12/11/2021 12:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà chức trách hôm thứ Năm (11/11) cho biết mưa lớn trên khắp miền nam Ấn Độ và Sri Lanka đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng.

Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo mưa nhẹ đến vừa ở hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng xảy ra ngập lụt ở một số tuyến đường và các khu vực trũng thấp.

Ở nước láng giềng, cơ quan khí tượng Sri Lanka cho biết mưa dự kiến ​​sẽ giảm bớt từ hôm thứ Năm (11/11) do áp thấp gây ra thời tiết xấu đã biến mất.

mua lon va lu lut khien 41 nguoi o sri lanka va an do thiet mang hinh 1

Một phụ nữ và trẻ em lội qua khu vực ngập lụt ở Kochchikade, Sri Lanka vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. © Eranga Jayawardena / AP

Pradeep John, một nhà dự báo thời tiết ở Tamil Nadu, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ, cho biết: 'Điều tồi tệ nhất đã qua đi và những cơn mưa thường xuyên sẽ xảy ra".

Các quan chức cho biết mưa đã khiến 25 người ở đảo quốc Sri Lanka thiệt mạng, hầu hết trong số họ bị chết đuối, trong khi lở đất làm 5 người bị thương.

Nhiều khu vực của thủ phủ bang Chennai - trung tâm sản xuất ô tô của Ấn Độ - bị ngập úng và các quan chức chính phủ đã sử dụng máy bơm để thoát nước cho một số cộng đồng bị mắc kẹt sâu đến thắt lưng.

Các quan chức cho biết hàng nghìn người ở các khu vực trũng thấp đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Nhiều trường đại học và cao đẳng ở Tamil Nadu vẫn đóng cửa trong khi một số dịch vụ xe lửa vẫn bị đình chỉ.

Gió mùa đông bắc của Ấn Độ thường chạy từ tháng 10 đến tháng 12, mang theo mưa lớn, đặc biệt là ở phía nam.

Vài năm gần đây, các quốc gia Nam Á trong đó có Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka liên tục hứng chịu các đợt mưa lũ, dẫn đến lở đất, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Theo các chuyên gia môi trường, Ấn Độ là một trong những quốc gia đang phải hứng chịu hậu quả khốc liệt của biến đổi khí hậu do trái đất đang nóng lên. 

Mai Anh (theo MSN)

Bình Luận

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h