Mưa lũ ở Lai Châu khiến 9 người chết và mất tích, thiệt hại gần 200 tỷ đồng

(CLO) Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng. Đến 17h ngày 18/7, thiên tai đã làm 9 người chết và mất tích, 9 người bị thương và gây thiệt hại ước tính gần 200 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, đến 17h ngày 18/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa rất to. Trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 17/7 đến 15h ngày 18/7), nhiều điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Ka Lăng 2 (199,4 mm), Pa Thắng (180 mm), Mường Tè (177 mm), Bum Tở (155 mm), Bum Nưa (137,6 mm), Mù Cả (101,6 mm).

Mưa kéo dài khiến mực nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, làm phát sinh thêm nhiều điểm sạt lở đất đá, ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sản xuất và đời sống của người dân. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức rất cao, đặc biệt tại các khu vực đã xảy ra thiên tai và những sườn dốc có nền đất bão hòa nước.

95b7d469-b9d1-4df3-b19a-1eb6b87fd35f.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục thiên tai sau lũ. Ảnh: Báo Lai Châu

Thiệt hại nặng nề nhất xảy ra tại xã Mường Than. Đến nay, địa phương ghi nhận 5 người tử vong, trong đó có 4 nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ quét từ ngày 16-17/7 và 1 thi thể nam giới khoảng 13-15 tuổi được phát hiện trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Qua quan sát nhận định trực quan của lực lượng công an, sơ bộ xác định thi thể chết trước thời điểm xảy ra lũ quét tại xã Mường Than. Đến thời điểm hiện tại, công an xã tiếp tục xác minh danh tính và thân nhân của người bị nạn. Ngoài ra, xã Mường Than còn có 4 người mất tích và 7 người bị thương.

Lũ quét cũng tàn phá nghiêm trọng tài sản của người dân. Tại xã Mường Than có 14 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 11 nhà hư hỏng trên 70%, 15 nhà bị hư hỏng một phần và 17 hộ dân đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở phải theo dõi, di dời khi cần thiết.

Khoảng 300 ha lúa, hoa màu và thủy sản, chủ yếu tại bản Đội 11, bị thiệt hại nặng. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt của người dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Hệ thống hạ tầng cũng chịu thiệt hại lớn khi nhiều đoạn trên Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 cùng các tuyến đường liên thôn, liên bản bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông; 30 cột điện bị đổ. Riêng thiệt hại tại xã Mường Than ước tính trên 120 tỷ đồng.

Tại các địa phương khác của tỉnh, mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại. Hai người bị thương tại các xã Pa Ủ và Hua Bum. Hàng chục ngôi nhà ở các xã Than Uyên, Pa Ủ, Nậm Cuổi, Pắc Ta, Lê Lợi, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp và Khoen On bị sạt lở, hư hỏng hoặc nằm trong vùng có nguy cơ cao phải di dời.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp; nhiều ao nuôi thủy sản bị cuốn trôi, gia súc, gia cầm chết do mưa lũ.

Trên hệ thống giao thông, hàng loạt tuyến quốc lộ và đường tỉnh như Quốc lộ 4H, 12, 32, 279 cùng các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 129, 133, 134, 135, 138 và 138C xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc cục bộ. Đặc biệt, tại Km76+250 Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi bị sạt lở làm mất đường với chiều dài khoảng 30 m, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, kênh mương bị hư hỏng; ba máy xúc của Công ty Thủy điện Nậm Củm 1 bị lũ cuốn trôi, vùi lấp; nhiều hộ dân bị ngập nhà, hư hỏng thiết bị sinh hoạt.

Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai tại các xã trên (trừ xã Mường Than) khoảng 70 tỷ đồng. Như vậy, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu là gần 200 tỷ đồng.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới.

Xem thêm

Cận cảnh bến xe khách ở Thái Nguyên xây xong nhưng không sử dụng

Cận cảnh bến xe khách ở Thái Nguyên xây xong nhưng không sử dụng

(CLO) Dù đã xây dựng hoàn thiện trên khu đất rộng hơn 11.123 m², dự án Bến xe khách Phổ Yên (thuộc phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) do Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư vẫn chưa một ngày hoạt động. Đến nay, công trình này đang rơi vào tình trạng hoang phế, cỏ mọc um tùm và nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Hưng Yên công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III

Hưng Yên công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III

(CLO) Tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo Hà Quốc Mạnh (áo trắng) livestream bán các mặt hàng nông sản của đồng bào DTTS trên địa bàn xã

Lãnh đạo xã livestream bán nông sản, đưa đặc sản quê nhà lên không gian số

(CLO) Không chỉ tuyên truyền, vận động, lãnh đạo các xã Ngọk Réo (Quảng Ngãi) và Ia Hiao (Gia Lai) còn trực tiếp livestream, quảng bá nông sản và xây dựng không gian giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số. Những cách làm thiết thực này góp phần mở rộng kênh tiêu thụ, giúp nông dân từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới, đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong thời đại số.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học 2026-2027 tại TP. Hồ Chí Minh, trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam khai giảng năm học 2026-2027 tại TP. Hồ Chí Minh, trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên

Sáng 15/10, tại địa điểm đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025-2026 và khai giảng năm học 2026-2027. Buổi lễ diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (03/11/2011 – 03/11/2026), với điểm nhấn là việc trao tặng 549 máy tính xách tay cho tân sinh viên khóa 11 và ký kết hợp tác toàn diện với đối tác quốc tế.

Hà Nội cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường

Hà Nội cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường

(CLO) Sáng 16/10, Công ty Cây xanh Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trường Mầm non Hóa Quỳ: Đổi mới, sáng tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt” ngay từ đầu năm học

Trường Mầm non Hóa Quỳ: Đổi mới, sáng tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt” ngay từ đầu năm học

Sau hơn 1 tháng bước vào năm học mới 2026 - 2027, đến nay các phân hiệu cùng các khu lẻ của Trường Mầm non Hóa Quỳ (Xã Hóa Quỳ - Tỉnh Thanh Hóa) đã ổn định nền nếp, tập trung thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà nhà trường đề ra trong năm học.

Cỡ chữ bài viết: