UBND tỉnh Lai Châu hỏa tốc chỉ đạo ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

(CLO) UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Ngày 17/7, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn hỏa tốc số 6048/UBND-KTN tăng cường thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, mưa lớn trên diện rộng những ngày qua đã gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tại một số địa phương, làm hư hỏng nhà ở, tài sản của người dân; ảnh hưởng đến hạ tầng, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt và khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Theo dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn ở mức cao.

1lc11.jpg
Mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng, làm đổ sập, vùi lấp nhiều nhà dân, đất sản xuất của nhân dân. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lai Châu

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành, địa phương, lực lượng quân sự, công an, biên phòng duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và sơ tán người dân khi cần thiết.

UBND tỉnh giao các đơn vị rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa, giao thông, thủy điện và công trường xây dựng; chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông, an toàn công trình và đời sống người dân.

Các địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo tại các điểm xung yếu, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cập nhật kịp thời thông tin về diễn biến thời tiết, các khu vực nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 17/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã và đang xảy ra mưa lớn trên diện rộng, tại một số địa phương đã xuất hiện lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, công trình công cộng, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, làm ách tắc, chia cắt nhiều tuyến giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

1lc1.jpg
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ di chuyển tài sản của người dân. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Lai Châu

Tại xã Mường Than, mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng, làm đổ sập, vùi lấp nhiều nhà dân, đất sản xuất tại các bản Đội 9, Đội 11, Sắp Ngụa, Che Bó, Chít và gây tê liệt giao thông trên quốc lộ 32, quốc lộ 279...

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than.

Trước tình huống khẩn cấp, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ; Công an Lai Châu cũng cử tổ cơ động cùng công an xã, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở cùng phương tiện, thiết bị bay không người lái cỡ lớn để phối hợp chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả, tìm kiếm nạn nhân mất tích, ứng cứu các nạn nhân mắc kẹt trong lũ, di dời tài sản giúp nhân dân đến nơi an toàn.

1lc2.jpg
Nước lũ lớn khiến lực lượng cứu hộ phải căng dây để băng qua lũ giải cứu người dân bị cô lập. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Đã có hàng chục nạn nhân bị lũ cô lập được đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên do mưa lớn tiếp tục diễn ra, cùng với nước lũ còn lớn, lũ làm đất đá cây cối tràn ra đường khiến tuyến đường chạy dọc bản bị ách tắc không thể lưu thông.

Đến tối 17/7 lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả trận lũ quét, đồng thời tiếp tục tổ chức ứng trực 24/24 giờ kịp thời để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra và tăng cường công tác kiểm tra các điểm, nơi xung yếu, kịp thời có biện pháp xử lý.

Xem thêm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

Phấn đấu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia phục vụ các lĩnh vực mũi nhọn đến năm 2030

(CLO) Quán triệt Kết luận 105-KL/TW, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý biên chế" sang "quản trị nhân tài". Với định vị nhân tài là "nguồn lực chiến lược đặc biệt", Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài quốc gia vào năm 2030 cho các lĩnh vực mũi nhọn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ trương đúng phải biến thành năng lực phát triển thực chất

(CLO) Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải biến mỗi chủ trương đúng đắn thành năng lực phát triển thực chất, đo lường bằng hiệu quả của hệ thống chính trị, sức cạnh tranh kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Không đánh giá tổ chức đảng, cán bộ chỉ qua báo cáo, xếp loại

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ngay trong năm 2027, cần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ. Những chuyển biến đó phải được kiểm chứng qua thực tiễn, không chỉ qua báo cáo, đánh giá, xếp loại.

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

Để chính sách không 'đi trong sương mù': Lời giải từ bài toán dữ liệu

(CLO) Chuyển đổi số vùng cao không đơn thuần là cuộc đua về hạ tầng hay nền tảng công nghệ, mà cốt lõi là xây dựng dữ liệu chuẩn xác, liên thông. Thay vì quản lý "trong sương mù", hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" sẽ giúp địa phương thấu hiểu chính mình, đưa mọi quyết sách bám sát thực tiễn.

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Kết luận của Trung ương về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

(CLO) Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026). Toàn văn Kết luận số 103-KL/TW như sau:

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 địa phương có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước cần đưa giải pháp kiểm soát CPI, không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

(CLO) Chiều 15/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X  và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026.

Cỡ chữ bài viết: