Muốn là “bà đỡ” cho bệnh nhân nghèo thì bảo hiểm y tế phải tiếp tục đổi mới!

(NB&CL) Theo các chuyên gia, đề xuất người bệnh được chi trả tiền ăn là một đề xuất hết sức nhân văn và cần sớm đưa vào thực hiện. Tuy nhiên, để thực hiện được thì phía BHYT cũng nên có những đổi mới tích cực, đặc biệt tránh chậm chi trả tiền bảo hiểm cho các bệnh viện khiến bệnh viện lao đao.

Đề xuất hợp lòng dân

Chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện công ngày một được nâng lên, phúc lợi của người bệnh được hưởng vì thế cũng tăng cao. Tuy nhiên, còn đó nhiều trường hợp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chật vật, khó khăn khi đi khám chữa bệnh vì lý do thiếu tiền ăn ở, sinh hoạt.

Một cán bộ làm công tác xã hội trong các bệnh viện công từng chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận (NB& CL) về những số phận éo le, những cảnh đời bất hạnh trong các bệnh viện. Không ít trong số đó khi vào viện không người thân, không tiền. Số lượng bệnh nhân như vậy không phải là ít. Có những người bệnh chi phí phát sinh khám chữa bệnh lên đến cả trăm triệu đồng trong khi bữa ăn hằng ngày cũng không thể chi trả.

Để có nguồn tiền thì những người làm công tác xã hội trong các bệnh viện phải đi vận động nhiều tổ chức, cá nhân góp quỹ ủng hộ. Với các bệnh viện nếu được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí ăn, sinh hoạt của người bệnh thì sẽ giúp họ giảm bớt nhiều gánh nặng mà chuyên tâm hơn vào công tác điều trị, khám chữa bệnh để phục vụ bệnh nhân.

Đề xuất chi trả tiền ăn cho bệnh nhân là một đề xuất cần triển khai sớm.

Đề xuất chi trả tiền ăn cho bệnh nhân là một đề xuất cần triển khai sớm.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo NB&CL, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho biết, các cử tri là cán bộ y tế đã gửi gắm cho ông nhiều năm qua là đề nghị để bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả tiền ăn cho người bệnh. Mới đây khi Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp về chính sách kiểm soát hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm xã hội”. Tại hội thảo này, ông Nguyễn Anh Trí đã trình bày tham luận “Áp dụng các phương thức khám chữa bệnh mới nhằm mang lại hiệu quả khám chữa bệnh cho người dân và quỹ bảo hiểm y tế”, trong đó đã kiến nghị bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả tiền ăn cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Anh Trí lập luận: “Cần xem thức ăn cũng là thuốc; dinh dưỡng - tiết chế cũng là chữa bệnh. Đưa tiền ăn vào mục chi trả của bảo hiểm y tế sẽ giúp ích thiết thực cho bệnh nhân, đặc biệt cho người nghèo, người phải điều trị lâu dài; Và thực ra phần chi này cũng không là quá lớn nếu so với thuốc men, hàng tiêu hao…”.

Đề xuất của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều vị đại biểu Quốc hội và người dân. Bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội cho rằng: “Ý kiến rất hay! Biết là khó, nhưng nên làm!”. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng ở Giai Lai cho rằng nếu được như vậy thì rất tốt, bệnh nhân nghèo sẽ bớt lo âu hơn mỗi khi phải nằm viện.

Với người bệnh bình thường thì việc chi phí cho bữa ăn không đáng lo ngại. Tuy nhiên với những bệnh nhân mà ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà thì chi phí bữa ăn là gánh nặng lớn đối với họ. Nhiều người vì thiếu tiền nên ăn dè xẻn, ăn thiếu dinh dưỡng khiến cho công tác điều trị bệnh đạt hiệu quả không như mong đợi.

Đồng quan điểm, bác sĩ Trần Quang Anh ở TP. Hồ Chí Minh cho rằng, chi phí tiền ăn của bệnh nhân không quá lớn so với chi phí về thuốc và sử dụng các kỹ thuật y khoa. Do đó, nếu thực hiện được việc chi trả tiền ăn cho bệnh nhân thì càng tăng thêm ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế cần đổi mới để phát huy hơn nữa ý nghĩa nhân văn

Về mặt lý thuyết, đề xuất của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí là rất nhân văn và khả thi. Tuy nhiên, hiện nay chính sách bảo hiểm y tế ngoài những điểm tích cực thì vẫn còn nhiều bất cập.

Thực tế, tại nhiều bệnh viện công đến nay nhiều bệnh viện vẫn chưa tất toán bảo hiểm y tế và còn nợ số tiền rất nhiều. Đơn cử như tại Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội, nguồn tin của phóng viên cho biết thì số tiền bảo hiểm chưa chi trả cho bệnh viện lên đến gần 200 trăm tỷ đồng. Thực trạng này tồn tại không chỉ ở bệnh viện Xanh Pôn mà ở nhiều bệnh viện công khác. Việc bảo hiểm chưa chi trả cho bệnh viện tiền khám chữa bệnh cho bệnh nhân do nhiều nguyên nhân cần thiết phải được phân tích, mổ xẻ. Tuy nhiên, chắc chắn vấn đề này có ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Do đó, muốn bảo hiểm y tế phát huy hơn nữa hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh để hỗ trợ bệnh nhân thì cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Xung quanh đề xuất của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí và thực tế hoạt động chi trả bảo hiểm y tế hiện nay, phóng viên đã có trao đổi với ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội.

Theo ông Lê Như Tiến, đề xuất bảo hiểm y tế thanh toán tiền ăn cho bệnh nhân của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí là rất tốt. Để bệnh viện phục vụ dinh dưỡng cho bệnh nhân sẽ đảm bảo tốt sức khỏe. Hiện nay, việc ăn uống của bệnh nhân ở ngoài sẽ vướng phải các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này không tốt cho công tác chữa bệnh.

Đây là đề xuất rất hợp với lòng dân và cũng rất hợp điều kiện đất nước ta hiện nay. Với bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn thì bữa ăn đối với họ rất quan trọng. Bảo hiểm chi trả cho bệnh nhân là việc làm quá tốt. Sáng kiến hay thì nên sớm triển khai. Vì như Bác Hồ nói “cái gì có lợi cho dân thì nên làm và đây là một sáng kiến có lợi cho dân.

Ngoài vấn đề chi trả tiền thuốc ra thì chi trả tiền ăn cho bệnh nhân hết sức nhân văn thể hiện đường lối của Nhà nước là chia sẻ cùng với người bệnh. Còn nếu để bệnh nhân tự đi ăn ở ngoài có khi lại mất vệ sinh an toàn thực phẩm dẫn đến – lợi bất cập hại” - ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Trước các tồn tại, bất cập mà bảo hiểm y tế còn gặp phải trong việc thanh toán tiền bảo hiểm y tế cho các bệnh viện dẫn tới lo ngại nếu không gỡ vướng thì nhiều chính sách nhân văn khó triển khai đưa vào thực tế, ông Lê Như Tiến nêu quan điểm: “Để phát huy giá trị thì trước hết phải sửa các quy định chi trả tiền bảo hiểm. Quy định là do chúng ta làm ra nên sửa được. Cơ quan quản lý bảo hiểm y tế phải định kỳ, đúng hạn chuyển tiền chi trả bảo hiểm cho các bệnh viện không để tình trạng nợ bệnh viện số tiền lớn trong nhiều năm. Nếu nợ bệnh viện thì chắc chắn bệnh viện sẽ không biết lấy đâu ra tiền để mua thuốc, mua  thiết bị  máy móc khám chữa bệnh. Do đó, cần thiết phải đề cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm y tế”.

Cuối cùng ông Lê Như Tiến đề xuất: “Phải có những quy định cụ thể về việc bảo hiểm y tế thanh toán kịp thời cho các bệnh viện tiền khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Không để tình trạng nợ tiền bảo hiểm y tế kéo dài. Nếu luật đã có quy định thì tiếp tục bổ sung vào nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Phải làm rõ được nguyên nhân chậm thanh toán tiền của bảo hiểm y tế chứ không phải do thiếu nguồn tiền để chi trả. Bảo hiểm mà không chịu trả tiền đúng thời hạn để các bệnh viện lâm vào khó khăn là không được”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, nhiều chuyên gia khi trao đổi đều cho rằng để một chính sách nhân văn đi vào thực tiễn, tránh hình thức và lạm dụng thì cần thiết phải có cơ chế rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt, cần cởi trói các quy định từ phía bảo hiểm y tế để tạo điều kiện cho các bệnh viện thực hiện công tác chuyên môn. Không nên để tình trạng nợ tiền bảo hiểm quá lâu dẫn đến không được chi trả. Hay vướng mắc do các quy định cứng nhắc.

Trinh Phúc

Xem thêm

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.995 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất phương án, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.631 tỷ đồng lên hơn 30.625 tỷ đồng.

Becamex IJC (IJC) lãi quý I tăng vọt, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm, đặt kế hoạch lợi nhuận 2026 đi lùi

Becamex IJC (IJC) lãi quý I tăng vọt, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm, đặt kế hoạch lợi nhuận 2026 đi lùi

(CLO) Quý I/2026, Becamex IJC báo lãi sau thuế hơn 104 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 19,3% kế hoạch năm. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 122 tỷ đồng, nối tiếp trạng thái âm của hai năm trước, trong khi kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 lại được đặt thấp hơn kết quả thực hiện năm 2025.

SAM Holdings (SAM) sắp nâng vốn vượt 4.000 tỷ đồng, nhưng lãi công ty mẹ quý I chưa đến 8 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh âm hơn 244 tỷ đồng

SAM Holdings (SAM) sắp nâng vốn vượt 4.000 tỷ đồng, nhưng lãi công ty mẹ quý I chưa đến 8 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh âm hơn 244 tỷ đồng

(CLO) SAM Holdings chuẩn bị trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:6, qua đó vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 4.027 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 1.775 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lại chưa đến 8 tỷ đồng, còn dòng tiền kinh doanh âm hơn 244 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: