MV “Ice Cream” giúp Blackpink đạt thành tích cao nhất sự nghiệp tại Billboard

Thứ năm, 10/09/2020 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bị coi là "con ghẻ" của fandom vì màn chia line bất công thế nhưng “Ice cream” vừa giúp Blackpink ghidanh nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thành tích tốt nhất trên BXH Billboard Hot 100 tính đến thời điểm hiện tại.

Sự kiện: BLACKPINK

Vào tối ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đã công bố danh sách những ca khúc nổi bật nhất thế giới tuần qua. Các Blinks nói riêng cũng như cộng đồng K-Pop fan nói chung đã không khỏi vui mừng khi ca khúc “Ice Cream” của Blackpink kết hợp Selena Gomez debut ở vị trí No.13 trên BXH, trở thành ca khúc đạt vị trí cao nhất của Blackpink tại bảng xếp hạng này.

Báo Công luận

Không những thế, với thành tích này, “Ice Cream” còn giúp Blackpink trở thành nhóm nữ đầu tiên trên thế giới có 3 ca khúc liên tiếp đều lọt vào Top 40 của Billboard 100 (“Sour Candy”, “How You Like That”, “Ice Cream”) kể từ khi Fifth Harmony lập được thành tích này từ năm 2015 – 2016. Có thể nói, “Ice Cream”chính là một bước tiến vượt bậc của các cô gái nhà “Hắc Hường” ở thị trường nhạc quốc tế.

“Ice Cream” được phát hành vào ngày 28/8 và theo Nielsen Music / MRC Data, bài hát đã đạt được 18,3 triệu lượt stream tại Mỹ và 23.000 lượt download được bán trong tuần đầu tiên, kết thúc vào ngày 3/9. Ca khúc cũng thu hút được 5,1 triệu lượt phát theo yêu cầu của khán giả trên sóng radio trong tuần kết thúc vào ngày 6/9.

Báo Công luận

Kể từ khi ra mắt, “Ice Cream” đã vướng phải loạt tranh cãi gay gắt vì màn chia line bất công và nhóm fan quyết định không cố gắng tạo nên thành công cho Blackpink nữa, điều này đã làm thành tích của các cô gái tụt dốc.

Chưa dừng lại ở đó “Ice Cream” dần giống như "con ghẻ" vì nhiều người cho rằng ca khúc này không hợp gu K-pop, thế nhưng nó lại lập được thành tích khủng ở thị trường quốc tế vì thu hút được rất nhiều non-fan nghe nhạc.

Khánh Ngọc

Tin khác

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí