Mỹ cam kết ngăn Trung Quốc “lạm dụng kinh tế”

Thứ năm, 28/01/2021 17:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Tổng thống Biden cam kết sẽ hợp tác với đồng minh để ngăn Trung Quốc “lạm dụng kinh tế”, đồng thời rà soát và xem xét lại cuộc chiến cũng như thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.

Bà Jen Psaki - Thư kí báo chí Nhà Trắng trong buổi họp báo hôm 25/1. Ảnh: CNBC

Bà Jen Psaki - Thư kí báo chí Nhà Trắng trong buổi họp báo hôm 25/1. Ảnh: CNBC

Vào hôm 25/1, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo:“Tổng thống sẽ sử dụng cách tiếp cận đa chiều trong những vấn đề liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả đánh giá các mức thuế hiện nay. Ngài tổng thống muốn đảm bảo mọi động thái đều được phối hợp với các đồng minh và đối tác cũng như các đảng tại quốc hội”.

Đề cập về việc ban hành lệnh cấm đầu tư vào các doanh nghiệp Trung Quốc được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, bà Psaki cho biết chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden “chắc chắn sẽ xem xét tổng thể tất cả” và thông báo lại khi có thêm nhiều thông tin.

“Tổng thống Joe Biden cam kết ngăn chặn các hành vi lạm dụng kinh tế trên nhiều mặt của Trung Quốc. Phương pháp hiệu quả nhất để hiện thực hóa điều này là thông qua hợp tác cùng các đồng minh và đối tác, nhằm thực hiện một cách chính xác”, Psaki nói thêm.

Những động thái trên cho thấy chính quyền Biden đã tiến hành rà soát lại cuộc chiến thương mại với Trung Quốc do ông Trump khơi mào hồi năm 2018. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ký kết giữa hai bên hồi đầu năm ngoái được coi là một bản đình chiến tạm thời. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc thực hiện đầy đủ các cam kết này gần như là bất khả thi, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Kế hoạch ứng phó Bắc Kinh của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu vừa đồng ý thỏa thuận đầu tư quy mô lớn với Trung Quốc. Mặc dù đã có một loạt các sắc lệnh đảo ngược các quyết định của người tiền nhiệm, hướng tới tái xây dựng ưu tín của Washington trên trường quốc tế nhưng ông Biden vẫn chưa có động thái nào tác động trực tiếp đến chính sách với Trung Quốc của ông Trump.

Giới phân tích đánh giá thái độ cứng rắn với Trung Quốc vẫn sẽ được duy trì dưới thời chính quyền Biden. Antony Blinken – tân Ngoại trưởng Mỹ vào hôm 19/1 chia sẻ ông không đồng tình với cách đối phó Trung Quốc của ông Trump trong một số lĩnh vực, tuy nhiên, cũng thừa nhận rằng ông Trump đã đúng khi có thái độ cứng rắn.

                                                                                                 Hương Vũ

Tin khác

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, lãi sau thuế đã dương trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

(CLO) Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

(CLO) Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 cho thấy doanh thu Sabeco (SAB) tăng trưởng 15,6% lên mức 7.184 tỷ đồng. Lãi gộp tăng 10% đạt 2.100 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm