Mỹ đưa đại gia dầu khí và hãng vận tải Trung Quốc vào danh sách đen quân sự

(CLO) Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực lên Trung Quốc khi đưa CNOOC và Cosco vào danh sách đen quân sự, đe dọa lợi nhuận 5,2 tỷ USD của CNOOC.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) và hãng vận tải biển Cosco vừa bị Mỹ đưa vào danh sách đen quân sự do có liên hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

my dua dai gia dau khi va hang van tai trung quoc vao danh sach den quan su hinh 1

Hình ảnh Nhà Trắng, biểu tượng quyền lực và chính trị của nước Mỹ. Ảnh: Oil Price

Theo Bloomberg, danh sách đen này phân loại các công ty có liên hệ với PLA là "các công ty quân sự". Dù việc nằm trong danh sách này không đồng nghĩa với việc bị trừng phạt ngay lập tức, nhưng chính phủ liên bang Mỹ khuyến cáo các doanh nghiệp nước này hạn chế giao dịch với các công ty có tên trong danh sách, điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ.

Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Mỹ nhắm đến cả CNOOC và Cosco. Trước đó, vào năm 2019, Cosco từng bị áp lệnh trừng phạt vì vận chuyển dầu thô từ Iran. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt này đã được dỡ bỏ sau một năm. Đối với CNOOC, công ty này bị trừng phạt vào năm 2021 và bị đưa vào danh sách đen của Bộ Quốc phòng Mỹ.

CNOOC hiện đang tham gia nhiều dự án dầu khí trên đất liền và ngoài khơi tại Mỹ. Tuy nhiên, việc bị đưa vào danh sách đen của Lầu Năm Góc có thể khiến công ty gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì các lợi ích này, như chính công ty đã từng thừa nhận gần đây.

CNOOC, với thế mạnh trong lĩnh vực khai thác dầu khí ngoài khơi tại Trung Quốc và quốc tế, đã ghi nhận mức lợi nhuận ròng 5,2 tỷ USD (tương đương 36,93 tỷ nhân dân tệ) trong quý III năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

CNOOC tập trung chủ yếu vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, khác với các tập đoàn dầu khí nhà nước lớn khác của Trung Quốc như PetroChina - vốn có mức độ phụ thuộc cao hơn vào lĩnh vực lọc dầu. Điều này giúp CNOOC ít bị ảnh hưởng hơn bởi biên lợi nhuận lọc dầu yếu và nhu cầu nhiên liệu suy giảm trong năm nay.

Sự gia tăng lợi nhuận ròng của CNOOC chủ yếu đến từ sản lượng khai thác đạt mức kỷ lục và kiểm soát chi phí hiệu quả, giúp bù đắp tác động từ giá dầu quốc tế suy yếu vốn phản ánh nhu cầu dầu tại Trung Quốc thấp hơn dự báo.

Về phần mình, Cosco là một trong những nhà khai thác tàu chở dầu lớn, với hơn 40 tàu trong đội, bao gồm gần 30 tàu VLCC – thường được gọi là siêu tàu chở dầu.

Việt Hà (Theo Oil Price)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: