Đối thoại Shangri-La: Cuộc gặp Mỹ - Trung 'tích cực và mang tính xây dựng'

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và người đồng cấp Lloyd Austin của Mỹ đã tổ chức cuộc gặp song phương bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào thứ Sáu (31/5).

Theo phát ngôn viên Wu Qian của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc gặp song phương giữa hai ông Đổng Quân và Lloyd Austin là “tích cực, thiết thực và mang tính xây dựng” ở cấp độ chiến lược. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước kể từ năm 2022.

doi thoai shangri la cuoc gap my trung tich cuc va mang tinh xay dung hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại Singapore để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu cũng như quan hệ quân sự giữa hai nước. Ảnh: SecDef

Theo tuyên bố trên, hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc trong cuộc gặp đã trao đổi quan điểm, bao gồm cả quan hệ giữa quân đội hai nước, về vấn đề Đài Loan, Biển Đông và “cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, phát ngôn viên Wu Qian cho biết cuộc gặp đã có “tác động tích cực” trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và tránh tính toán sai lầm. Cuộc họp kéo dài 75 phút - lâu hơn dự kiến.

Ông Wu Qian nói rằng Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc Mỹ chúc mừng nhà lãnh đạo Đài Loan William Lai Ching-te và cử phái đoàn tới Đài Loan dự lễ nhậm chức của ông vào ngày 20/5.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đổng Quân nói với ông Austin rằng quân đội hai nước nên tuân thủ điểm mấu chốt là “không xung đột và không đối đầu”.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ông Đổng Quân cũng phản đối việc Mỹ hỗ trợ Philippines trong các hoạt động của nước này ở các vùng biển tranh chấp và việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tại quốc gia này mà ông cho rằng là “mối đe dọa thực sự đối với an ninh khu vực”.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ông Austin nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc quân sự mở” giữa Washington và Bắc Kinh và “hoan nghênh kế hoạch triệu tập một nhóm làm việc về khủng hoảng-truyền thông vào cuối năm nay”.

Tuy nhiên, ông Austin cũng bày tỏ “quan ngại về hoạt động khiêu khích gần đây của Quân đội Trung Quốc (PLA) quanh eo biển Đài Loan”, tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình trong khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải trên biển được bảo đảm theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là ở Biển Đông” và thảo luận về cuộc chiến của Nga tại Ukraine khi yêu cầu Trung Quốc thể hiện vai trò đối với cuộc khủng hoảng này.

Cuộc họp hôm thứ Sáu diễn ra sau nỗ lực khôi phục các kênh liên lạc quân sự giữa hai cường quốc này, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau tại San Francisco vào tháng 11 năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên sau 2 năm các Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hội đàm trực tiếp sau khi ông Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khi đó là Ngụy Phượng Hòa vào tháng 11 năm 2022 tại Campuchia.

Tại Đối thoại Shangri-La năm ngoái, Trung Quốc đã từ chối đàm phán song phương với Mỹ vì Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ông Lý Thượng Phúc, người trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3 năm ngoái và bị miễn nhiệm vài tháng sau đó.

Bùi Huy (theo SCMP)

Xem thêm

Đắm tàu ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

Đắm tàu ngoài khơi Myanmar, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng

(CLO) Liên hợp quốc ngày 16/7 cảnh báo hơn 500 người được cho là đã thiệt mạng sau hai vụ đắm tàu nghiêm trọng ngoài khơi Myanmar, xảy ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trong bối cảnh ngày càng nhiều người Rohingya liều mình vượt biển để tìm kiếm nơi an toàn.

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

(CLO) Ngày 15/7, tỷ phú Warren Buffett, Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định ngừng quyên góp cho Quỹ Gates của tỷ phú Bill Gates.

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

(CLO) Trong nhiều năm qua, thế giới phần lớn vẫn nhìn nhận Mỹ một cách tích cực hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 15/7, cục diện này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

(CLO) Một loại sà lan phao tự hành có khả năng vừa làm cầu, vừa làm tàu chở người và phương tiện cứu hộ đang trở thành "vũ khí" mới của Trung Quốc trong các chiến dịch ứng phó thiên tai. Phương tiện này vừa được huy động để giải cứu hơn 6.000 người bị mắc kẹt trong trận lũ lớn ở khu tự trị Quảng Tây.

Cỡ chữ bài viết: