Mỹ hứa tăng cường nỗ lực ở Ấn Độ - Thái Bình Dương để đẩy lùi Trung Quốc

(CLO) Hôm thứ Sáu (11/2), Mỹ tuyên bố cam kết cung cấp nhiều nguồn lực ngoại giao và an ninh hơn cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đẩy lùi Trung Quốc.

Trong bản tổng quan chiến lược dài 12 trang, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết họ sẽ tập trung vào mọi ngóc ngách của khu vực từ Nam Á đến các đảo Thái Bình Dương để củng cố vị thế và cam kết lâu dài của mình.

Bản báo cáo cho biết: "CHND Trung Hoa đang kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ của mình khi theo đuổi phạm vi ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tìm cách trở thành cường quốc có ảnh hưởng nhất thế giới".

"Những nỗ lực tập thể của chúng tôi trong thập kỷ tới sẽ xác định liệu CHND Trung Hoa có thành công trong việc chuyển đổi các quy tắc và chuẩn mực mang lại lợi ích cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới hay không", báo cáo chỉ ra thêm.

Việc phát hành tài liệu được đưa ra đúng thời điểm với chuyến thăm Ấn Độ - Thái Bình Dương của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm nhấn mạnh ưu tiên của Hoa Kỳ đối với khu vực, ngay cả khi Washington đang vật lộn với mối quan hệ bế tắc với Moscow.

my hua tang cuong no luc o an do thai binh duong de day lui trung quoc hinh 1

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu nhận xét về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quyền Biden tại Đại học Indonesia ở Jakarta, Indonesia ngày 14 tháng 12 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Nó cũng diễn ra sau khi Trung Quốc và Nga tuyên bố vào tuần trước về quan hệ đối tác chiến lược "không có giới hạn", trong đó hai bên tuyên bố chi tiết và quyết đoán về hợp tác để chống lại Mỹ và xây dựng một trật tự quốc tế mới dựa trên cách hiểu của riêng họ về nhân quyền và dân chủ.

Trong tài liệu của mình, Mỹ cam kết hiện đại hóa các liên minh, tăng cường các mối quan hệ đối tác mới nổi và đầu tư vào các tổ chức khu vực. Theo đó, Mỹ sẽ theo đuổi một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở ... thông qua một mạng lưới các liên minh mạnh mẽ và cùng tăng cường."

Theo kế hoạch hành động trong vòng 12 đến 24 tháng tới, tài liệu cho biết Washington sẽ "mở rộng có ý nghĩa" sự hiện diện ngoại giao của mình ở Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương.

Tài liệu nhắc lại kế hoạch của Mỹ về việc khởi động Khung kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương vào đầu năm 2022, một sáng kiến ​​mà chính quyền hy vọng ít nhất sẽ lấp đầy một phần khoảng trống lớn trong việc can dự vào khu vực kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ khuôn khổ thương mại đa quốc gia vào năm 2017.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: