Mỹ không gia hạn cho hơn nửa triệu người di cư từ 4 quốc gia này

(CLO) Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết hôm thứ Sáu rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không gia hạn chương trình nhập cảnh nhân đạo tạm thời cho hàng trăm nghìn người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.

Khoảng 530.000 người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã nhập cảnh vào Mỹ bằng đường hàng không kể từ tháng 10 năm 2022 và nhận được trợ cấp hai năm theo chương trình "tạm tha" sẽ bắt đầu hết hạn trong những tuần tới.

Sau khi hết hạn, những người di cư đến Mỹ theo chính sách này sẽ được hướng dẫn cố gắng xin tình trạng hợp pháp thông qua các chương trình di trú khác, rời khỏi đất nước hoặc đối mặt với thủ tục trục xuất.

Chính phủ cho biết trong thông báo gửi đến những người được ân xá: "Nếu bạn chưa xin được tình trạng hợp pháp hoặc thời gian lưu trú hợp pháp, bạn sẽ phải rời khỏi Mỹ trước khi thời hạn ân xá hợp pháp của bạn hết hạn, hoặc bạn có thể bị đưa vào thủ tục trục xuất sau khi thời hạn ân xá của bạn hết hạn".

Quyết định không gia hạn này đã gây ra sự bất bình từ những người ủng hộ nhập cư, những người cho rằng người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đang bị đối xử khác biệt so với người Afghanistan và Ukraine đến nước này theo các quy trình tương tự. Hiện, các "chương trình ân xá" khác dành cho người Ukraine và người Afghanistan đã được gia hạn.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden từng khởi động "chương trình ân xá" nói trên như một cách để cung cấp cho người di cư những con đường nhập cảnh hợp pháp và giảm tình trạng vượt biên trái phép tại biên giới Mỹ-Mexico.

Số lượng người di cư bị bắt vì vượt biên trái phép đạt mức kỷ lục trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden nhưng tình trạng vượt biên đã giảm mạnh trong những tháng gần đây khi ông đưa ra các hạn chế biên giới mới.

Nhập cư là vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Cựu Tổng thống Donald Trump và đang là ứng viên Đảng Cộng hòa đã chỉ ra rằng ông muốn chấm dứt chính sách này, cùng với các chương trình nhập cư khác của chính quyền ông Biden.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: