16 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến sự
Các cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. Điều này nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng lên 16 người kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự tại Iran vào cuối tháng 2/2026.
CENTCOM cho biết trong vụ này, một quân nhân khác vẫn đang mất tích, trong khi bốn người khác bị thương và sau đó đã được xuất viện tại các bệnh viện ở Jordan. Danh tính của hai người thiệt mạng sẽ được giữ kín cho đến khi người thân của họ được thông báo.
Ngoài thương vong, truyền thông Mỹ đưa tin rằng một "số lượng đáng kể" trực thăng UH-60 Black Hawk tại các căn cứ Mỹ ở Jordan đã bị hư hỏng trong vụ tấn công của Iran. Trong khi đó, tại Căn cứ Không quân Hoàng tử Hassan, các cuộc tấn công của Iran cũng khiến một nhà chứa máy bay bị trúng đạn, như được thấy trong hình ảnh vệ tinh do Iran công bố.
"Sự hy sinh của họ chỉ càng làm vững chắc thêm quyết tâm của chúng ta", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói trong một tuyên bố, phản ứng trước thông tin về những trường hợp tử vong đầu tiên được xác nhận của quân đội Mỹ kể từ khi xung đột với Iran tái bùng phát trong tuần này.
Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin quân đội Mỹ đã tấn công các khu vực gần thành phố cảng Sirik ở phía nam. Quân đội Mỹ cũng đã tấn công gần Hajiabad nhưng chưa có báo cáo về thương vong.
Iran cảnh báo cuộc xung đột với Mỹ có thể tiếp tục leo thang
Iran đã phát tín hiệu rằng cuộc xung đột với Mỹ có thể leo thang, với việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cảnh báo hôm thứ Bảy rằng Washington sẽ phải đối mặt với "những bài học không thể nào quên" từ Iran và các đồng minh của nước này. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông Khamenei cáo buộc Mỹ liên tục vi phạm bản ghi nhớ giữa hai nước.
Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh cả hai nước tiếp tục giao tranh sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Sự leo thang mới khiến eo biển Hormuz, nơi gần một phần năm nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua, đã bị các bên phong tỏa trở lại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cáo buộc Washington đang cố gắng giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy này. Trong khi đó, Mỹ cáo buộc Tehran đe dọa hoạt động vận tải thương mại và nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền đi vòng qua các trạm kiểm soát của Iran nhằm mục đích chi phối giao thông qua eo biển.
Hôm thứ Bảy, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất kêu gọi chấm dứt ngay lập tức sự leo thang căng thẳng mới nhất ở Trung Đông và thúc giục tất cả các bên quay trở lại đối thoại và đàm phán.