Mỹ không ủng hộ các nỗ lực bình thường hóa với Syria

(CLO) Mỹ không có ý định hỗ trợ bất kỳ nỗ lực nào nhằm bình thường hóa quan hệ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, hoặc phục hồi vai trò của ông ấy cho đến khi có tiến triển không thể đảo ngược hướng tới một giải pháp chính trị ở Syria, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm thứ Tư (13/10).

Những bình luận của ông Blinken tại một cuộc họp báo được đưa ra vào thời điểm mà một sự thay đổi đang diễn ra ở Trung Đông giữa các đồng minh Ả Rập của Mỹ, những người đang “hâm nóng” mối quan hệ “lạnh giá” với chính quyền của ông Assad bằng cách khôi phục các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao.

my khong ung ho cac no luc binh thuong hoa voi syria hinh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh: Reuters

Jordan, một đồng minh trung thành của Mỹ, đã mở lại hoàn toàn cửa khẩu chính với Syria vào cuối tháng 9, để thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn của các nước và củng cố sự thúc đẩy của các quốc gia Ả Rập tái hòa nhập với Syria sau khi né tránh nước này trong cuộc nội chiến.

Vua Abdullah của Jordan cũng đã nói chuyện với ông Assad lần đầu tiên sau một thập kỷ vào tháng này, trong khi ngoại trưởng Ai Cập và Syria gặp nhau vào tháng trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, trong đó truyền thông Ai Cập cho biết đây là cuộc họp đầu tiên ở cấp này trong khoảng một thập kỷ.

"Những gì chúng tôi chưa làm và những gì chúng tôi không định làm là bày tỏ bất kỳ sự ủng hộ nào đối với những nỗ lực bình thường hóa quan hệ hoặc phục hồi ông Assad hoặc dỡ bỏ một lệnh trừng phạt duy nhất đối với Syria hoặc thay đổi lập trường của chúng tôi để phản đối việc tái thiết Syria, cho đến khi không thể đảo ngược được”, Blinken nói.

Chính quyền Mỹ đã ngừng hiện diện ngoại giao ở Syria kể từ năm 2012.

Ngoại trưởng Blinken cho biết trong 9 tháng kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Washington đã tập trung vào việc mở rộng tiếp cận nhân đạo tới Syria, duy trì chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo và nêu rõ cam kết của Mỹ về việc yêu cầu chính phủ của ông Assad phải chịu trách nhiệm.

Các nhà phân tích lưu ý rằng Syria không phải là ưu tiên chính sách đối ngoại của chính quyền Biden vì Washington chủ yếu tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc. Chính quyền Mỹ vẫn chưa áp dụng các biện pháp trừng phạt theo cái gọi là Đạo luật Caesar, có hiệu lực từ năm ngoái với mục đích gia tăng sức ép đối với ông Assad.

"Chúng tôi đang hướng đến trong thời gian tới để hạn chế bạo lực, tăng cường hỗ trợ nhân đạo và tập trung các nỗ lực quân sự của chúng tôi vào bất kỳ nhóm khủng bố nào gây ra mối đe dọa cho chúng tôi, hoặc cho các đối tác của chúng tôi ... Đây sẽ là những lĩnh vực quan trọng của chúng tôi”, ông Blinken nhấn mạnh.

Chấn Phong (Theo Reuters)

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: