Mỹ lại không kích 2 tàu nghi buôn ma túy, 5 người thiệt mạng

(CLO) Quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt 5 người trong hai cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi buôn lậu ma túy tại vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương trong hai ngày 4 và 5/5.

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), ngày 5/5, lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công “gây chết người” vào một con tàu nghi hoạt động buôn lậu ma túy tại Đông Thái Bình Dương. Ba người đàn ông bị mô tả là “khủng bố ma túy” đã thiệt mạng trong vụ việc.

Trước đó một ngày, một cuộc tấn công riêng rẽ tại vùng biển Caribe khiến hai người khác thiệt mạng.

Lực lượng Mỹ tấn công vào một tàu được chỉ định là "tổ chức khủng bố". Nguồn: X/Southcom

Hai vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục thực hiện các đợt tấn công tương tự trong nhiều tháng qua. Tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này đã lên ít nhất khoảng 190 người kể từ khi bắt đầu vào tháng 9/2025.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng các hoạt động này là một phần của cuộc chiến chống lại cái gọi là “khủng bố ma túy” hoạt động tại khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt từ Venezuela.

Tuy vậy, chiến dịch đang gây tranh cãi khi phía Mỹ chưa đưa ra bằng chứng cụ thể cho thấy các tàu bị tấn công thực sự liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Điều này làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp và mức độ minh bạch của các cuộc không kích.

Xem thêm

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

(CLO) Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức các lệnh cấm vận và trừng phạt đối với Cuba, cho rằng các biện pháp này là “đơn phương, bất hợp pháp” và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực quan hệ quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: