Ông đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch đảm bảo an toàn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz là một hoạt động riêng biệt, quy mô nhỏ hơn và mang tính phòng thủ.
Sự xuất hiện hiếm hoi của ông Rubio tại phòng họp báo Nhà Trắng nhằm mục đích xoa dịu những chỉ trích từ Quốc hội Mỹ về việc Tổng thống Donald Trump có thể đã vi phạm Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, vốn quy định Tổng thống Mỹ chỉ có 60 ngày để tiến hành hành động quân sự trước khi phải chấm dứt.
Cuộc chiến tại Iran bắt đầu bằng các cuộc không kích do Israel và Mỹ phối hợp thực hiện vào ngày 28/2. Sau đó 48 giờ, Tổng thống Trump đã chính thức thông báo cho Quốc hội, kích hoạt thời hạn 60 ngày - vốn đã kết thúc vào 1/5 tuần trước. Để lách quy định này, Nhà Trắng đã tuyên bố rằng các hành động thù địch trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc kể từ khi lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 vừa rồi.
Tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh: “Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc. Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu của chiến dịch đó. Chúng tôi không mong muốn xảy ra thêm tình huống nào khác. Chúng tôi ưu tiên con đường hòa bình. Điều Tổng thống mong muốn là một thỏa thuận".
Trong khi đó, ông Rubio cho biết rằng chiến dịch mới nhằm đảm bảo lưu thông tại eo biển Hormuz – mang tên Project Freedom có quy mô nhỏ hơn và hoàn toàn tách biệt với kế hoạch tác chiến ban đầu, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động phòng thủ, và Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực “trừ khi bị tấn công trước”.
Mục tiêu của hoạt động này là nhằm giải cứu khoảng 23.000 người từ 87 quốc gia đang mắc kẹt trên các con tàu trong Vịnh Ba Tư.
Hiện tại, hàng trăm con tàu đang xếp hàng để đi qua con đường thủy trọng yếu này, nơi vốn chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu hàng ngày trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2.