Mỹ Latinh đánh giá cao kết quả bầu cử thống đốc bang ở Venezuela

Thứ ba, 17/10/2017 11:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/10, Hội đồng chuyên gia bầu cử Mỹ Latinh (CEELA) khẳng định cuộc bầu cử thống đốc bang diễn ra ngày 15/10 tại Venezuela đã diễn ra tốt đẹp và kết quả bỏ phiếu đã thể hiện nguyện vọng của cử tri một cách hòa bình thông qua lá phiếu của mình.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch CEELA Nicanor Moscoso tuyên bố kỳ bầu cử địa phương tại Venezuela đã diễn ra tốt đẹp, với sự tham gia của 61,14% trong tổng số 18 triệu cử tri để bầu chọn 23 thống đốc bang.

Đề cập tới việc phe đối lập Venezuela tuyên bố không công nhận kết quả, ông Moscoso khẳng định tất cả các chính đảng đều có thể tới Tòa án Tối cao để trình bày ý kiến cũng như những bằng chứng liên quan tới bầu cử, phù hợp với luật pháp.

Ông Moscoso khẳng định nhiệm vụ của 20 quan sát viên quốc tế thuộc CEELA đã hoàn thành và giờ đây, các lực lượng chính trị Venezuela sẽ giải quyết những vấn đề còn lại.

Báo Công luận
 Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một điểm bầu cử ở Caracas, ngày 5/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) Tibisay Lucena công bố đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) của Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

PSUV giành chiến thắng tại 17 bang trong khi thành viên của liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập nắm giữ vị trí đứng đầu tại 5 bang.

Hiện kết quả bầu cử tại bang Bolivar, phía Nam Venezuela, vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, phe đối lập tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử.

Cùng ngày, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã chúc mừng người đồng cấp Maduro trước chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

Trên tài khoản Twitter, ông Morales khẳng định “hòa bình đã chiến thắng bạo loạn, nhân dân đã giành thắng lợi trước đế quốc ở Venezuela.”

Theo ông Morales, kết quả cuộc bầu cử thống đốc bang tại Venezuela cho thấy tinh thần đoàn kết là sự đảm bảo cho phẩm giá và bản sắc Mỹ Latinh.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro tuyên bố không chấp nhận bất cứ hành vi bạo loạn nào sau bỏ phiếu sau khi phe đối lập kêu gọi tiến hành bạo loạn trên đường phố để phản đối kết quả bầu cử.

Trước đó, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của MUD Gerardo Blyde khẳng định không công nhận kết quả do CNE công bố, đồng thời hốt thúc phe đối lập yêu cầu kiểm lại phiếu kể cả những bang mà phe này giành thắng lợi.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez kêu gọi các chính trị gia tôn trọng và có trách nhiệm với kết quả bỏ phiếu mà CNE công bố, cũng như ý nguyện của người dân.

Ông Lopez nhấn mạnh Venezuela đã chứng minh cho thế giới thấy phương thức người dân nước này giải quyết bất đồng và cuộc bầu cử hôm 15/10 là một hình mẫu của những mong muốn hòa bình sau 4 tháng bạo loạn do phe đối lập kích động.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Padrino Lopez cho biết lực lượng an ninh sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong những giờ tới để ngăn cản bất cứ lời kêu gọi gây bạo loạn nào hoặc hành vi không thừa nhận kết quả bầu cử.

Cuộc bầu chọn người đứng đầu chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ 4 năm vừa qua được đánh giá có ý nghĩa quan trọng nhằm bình ổn tình hình đất nước trong bối cảnh chính phủ và phe đối lập có nhiều mâu thuẫn. 260.000 binh sỹ quân đội đã được huy động để đảm bảo hòa bình cho ngày bầu cử.

Nhiều chuyên gia quốc tế tham gia giám sát quá trình bầu cử tại Venezuela.

Cuộc bầu cử thống đốc bang này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố cuộc đối thoại đang bị bế tắc tại Cộng hòa Dominicana giữa chính phủ và phe đối lập nhằm thiết lập hòa bình cho đất nước./. 

 

Theo TTXVN

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h