Truyền thông Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump về những rủi ro của một chiến dịch kéo dài, bao gồm chi phí lớn để bổ sung kho đạn dược đang giảm, dù ông Trump bác bỏ lo ngại này.
Mỹ sử dụng hết công suất, THAAD tiêu tốn 25% đạn dự trữ
Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Mỹ đang sử dụng hơn 20 hệ thống vũ khí trong chiến dịch, bao gồm máy bay ném bom B-1, B-2, tiêm kích F-35, F-22, F-15, EA-18G Growler, máy bay không người lái MQ-9 Reaper, hệ thống HIMARS và tên lửa hành trình Tomahawk.
Mỹ cũng triển khai các hệ thống phòng không như Patriot, THAAD và máy bay cảnh báo sớm AWACS. Hai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford đã có mặt tại Trung Đông khi chiến dịch bắt đầu.
Trước đó, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel từ 13 đến 24/6/2025, Mỹ đã tham gia hỗ trợ Israel và triển khai hai hệ thống THAAD tới nước này. Theo các quan chức Mỹ, hơn 150 tên lửa đánh chặn THAAD đã được sử dụng, tương đương khoảng 25% tổng số đạn loại này trong kho dự trữ.
THAAD do Lockheed Martin sản xuất, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm 150 - 200 km. Mỗi khẩu đội gồm 6 bệ phóng với 48 tên lửa đánh chặn. Tính đến giữa năm 2025, có 9 khẩu đội THAAD hoạt động toàn cầu. Giá một hệ thống ước tính từ 1 đến 1,8 tỷ USD.
Nguy cơ cạn tên lửa, chi phí chiến dịch leo thang từng ngày
Các nhà phân tích nhận định nếu xung đột tiếp diễn, Mỹ có thể thiếu hụt các loại đạn chính xác như JDAM và tên lửa đánh chặn cao cấp như THAAD, Patriot, SM-3 và SM-6.
Việc sản xuất các loại vũ khí này mất nhiều tháng để lắp ráp, tích hợp, thử nghiệm và vận chuyển. Hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế cho các đợt tấn công cường độ cao nhưng giới hạn về thời gian, không phải chiến dịch kéo dài quy mô lớn.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran có thể sản xuất hơn 100 tên lửa mỗi tháng, trong khi số lượng tên lửa đánh chặn mà Mỹ và đồng minh có thể chế tạo chỉ khoảng 6 - 7 quả mỗi tháng. Ông cũng nhắc đến hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều mà Iran sở hữu.
Theo chuyên gia Christopher Preble thuộc Stimson Center, hạn chế lớn nhất của Mỹ không nằm ở ngân sách quốc phòng mà ở tốc độ sản xuất tên lửa đánh chặn. Ông nhận định nhịp độ đánh chặn hiện tại khó có thể duy trì quá vài tuần và việc sản xuất thay thế không thể thực hiện tức thời.
Nếu thiếu hụt, Mỹ có thể điều chuyển vũ khí từ các khu vực khác như châu Âu hoặc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, điều này có thể ảnh hưởng đến các cam kết an ninh tại những khu vực đó.
Chi phí chiến dịch cũng được cho là rất lớn. Theo hãng tin Anadolu, Mỹ đã chi khoảng 779 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên của chiến dịch tại Iran và thêm 630 triệu USD cho công tác chuẩn bị.
Trung tâm An ninh Mỹ Mới ước tính việc vận hành một nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Gerald R. Ford tiêu tốn khoảng 6,5 triệu USD mỗi ngày. Ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm 2026 rơi vào khoảng 900 tỷ USD.