Mỹ miễn khoản tiền bảo lãnh visa cho một số cổ động viên World Cup

(CLO) Mỹ vừa thông báo sẽ miễn yêu cầu đóng tiền bảo lãnh thị thực đối với những người hâm mộ sở hữu vé xem World Cup đến từ các quốc gia đã vượt qua vòng loại của giải đấu bóng đá này.

Theo quy định được áp dụng từ năm 2025, du khách đến Mỹ từ một số quốc gia phải nộp khoản tiền đặt cọc từ 5.000 USD đến 15.000 USD khi xin visa du lịch. Đến năm 2026, chương trình này được mở rộng lên 50 quốc gia.

Trong số đó, có 5 đội tuyển châu Phi đã giành quyền tham dự World Cup gồm Algeria, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Tunisia.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/5 cho biết người hâm mộ của các đội tuyển này sẽ được miễn khoản đặt cọc nếu sở hữu vé xem World Cup hợp lệ và đã đăng ký thông qua hệ thống đặc biệt mang tên FIFA PASS trước ngày 15/4, nhằm đẩy nhanh quy trình xét visa.

anh-man-hinh-2026-04-03-luc-18.13.40.png
Giá vé World Cup đang được đẩy lên rất cao, đặc biệt là vé xem trận chung kết. Ảnh: Goal

Dù có chính sách miễn bảo lãnh, hành trình đến sân vận động của một số người hâm mộ vẫn gặp nhiều trở ngại. Đối với cổ động viên từ Senegal và Bờ Biển Ngà, việc miễn trừ này không thay đổi được nhiều vì hai quốc gia này đã nằm trong danh sách bị hạn chế nhập cảnh một phần vào Mỹ từ tháng 12/2025. Điều này đồng nghĩa với việc những người chưa có thị thực trước thời điểm đó sẽ không được cấp thị thực du lịch để sang cổ vũ đội nhà.

Riêng đối với hai quốc gia khác là Haiti và Iran, người hâm mộ vẫn bị cấm nhập cảnh hoàn toàn do lệnh đình chỉ thị thực hiện hành. Tuy nhiên, các lệnh cấm đi lại và yêu cầu tiền bảo lãnh này không áp dụng cho các cầu thủ, huấn luyện viên và một số nhân viên đội bóng.

Việc miễn đặt cọc visa được xem là động thái nới lỏng hiếm hoi trong chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh ngày 11/6, do Canada, Mexico và United States đồng đăng cai. Trong tổng số các trận đấu của giải, có tới 78 trận được tổ chức trên lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Mỹ đang phủ bóng lên giải đấu. Nhiều cổ động viên lo ngại về khả năng lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) xuất hiện tại các thành phố đăng cai.

Cuối tháng 4, tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi FIFA gây sức ép buộc chính quyền Mỹ thiết lập một “thỏa thuận đình chỉ hoạt động của ICE” trong thời gian diễn ra World Cup, bao gồm cam kết công khai không tiến hành các chiến dịch kiểm tra nhập cư tại sân vận động và khu vực tổ chức sự kiện.

​

Bộ An ninh Nội địa Mỹ khi đó tuyên bố các du khách quốc tế đến xem giải đấu “không có gì phải lo ngại” nếu họ có tình trạng nhập cư hợp pháp. Tuy nhiên, phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều người có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ, thậm chí cả công dân Mỹ, từng bị tạm giữ trong các chiến dịch truy quét của ICE.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: