Mexico tranh luận về đề xuất cắt giảm 40 ngày học vì World Cup 2026 và nắng nóng

(CLO) Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết Chính phủ Mexico chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất rút ngắn năm học khoảng 40 ngày để phục vụ World Cup 2026 và ứng phó với nắng nóng, sau khi kế hoạch này vấp phải phản ứng dữ dội từ các hội phụ huynh.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 8/5, bà Sheinbaum nói: “Nhiều người Mexico yêu bóng đá, chúng ta đang mong chờ World Cup, vì vậy đề xuất này được đưa ra nhằm đẩy kỳ nghỉ lên sớm hơn. Nhưng chúng ta cũng phải tính đến số ngày học của trẻ em”. Bà cho biết thêm: “Hiện vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể” cho việc điều chỉnh lịch học.

Thông báo cắt giảm năm học được Bộ trưởng Giáo dục Mexico Mario Delgado công bố trên mạng xã hội X ngày 7/5. Ông cho biết Hội đồng Cơ quan Giáo dục Quốc gia đã thông qua việc điều chỉnh lịch học do đợt nắng nóng đang diễn ra tại Mexico cũng như việc nước này đăng cai World Cup 2026.

gp6cvnnwoaa4x6h.jpeg
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: X/Claudiashein

Ông Delgado khẳng định: “Sẽ bảo đảm toàn bộ nội dung chương trình học được hoàn thành và duy trì tiến độ học tập của tất cả học sinh”, nhưng không nêu rõ cách thực hiện. Theo kế hoạch được đề xuất, năm học sẽ kết thúc vào ngày 5/6 thay vì 15/7. Năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 31/8, sớm hơn một ngày so với năm 2025.

Tuy nhiên, Hiệp hội Phụ huynh Quốc gia Mexico đã ra tuyên bố phản đối gay gắt và cho rằng: "Việc lấy Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA làm lý do để rút ngắn lịch học là không thể chấp nhận được. Giáo dục của con cái chúng ta không thể bị hy sinh cho một sự kiện thể thao sẽ chỉ diễn ra tại 3 trong số 2.500 đô thị của đất nước". Hiệp hội cũng nhấn mạnh rằng nhiệt độ cao vốn không phải là vấn đề mới đối với quốc gia này.

Ba thành phố lớn gồm Mexico City, Monterrey và Guadalajara sẽ là nơi tổ chức tổng cộng 13 trận đấu World Cup trong tháng 6 và tháng 7. Việc đóng cửa trường học được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị này khi đón hàng trăm nghìn khách du lịch đổ về.

Bên cạnh áp lực từ phụ huynh, công đoàn giáo viên có ảnh hưởng lớn tại Mexico tuần trước cũng đe dọa sẽ đình công ngay trong trận khai mạc World Cup để đòi tăng lương và thay đổi luật hưu trí.

Theo số liệu chính thức, khoảng 90% học sinh Mexico học tại trường công lập, trong khi khoảng 10% theo học trường tư và không chịu ảnh hưởng từ lịch học mới do Bộ Giáo dục nước này đề xuất.

Mexico hiện đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng, với nhiệt độ tại một số khu vực lên tới 45 độ C. Tuy nhiên, giới chức và các tổ chức phụ huynh cho rằng mức nhiệt này không phải hiện tượng bất thường và thường giảm dần từ tháng 6 khi mùa mưa bắt đầu.

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Cỡ chữ bài viết: