Mỹ nhân Hoa ngữ không muốn nhận vai diễn nào nhất?

Từ phát ngôn gây tranh cãi của Trần Đức Dung đến sự né tránh "vai mẹ" của các sao nữ

Trang Sina đưa tin, ngày 5/4 sao nữ "Tiếu ngạo giang hồ" là Trần Đức Dung bị chỉ trích khi chia sẻ, với cô việc đóng vai mẹ của diễn viên khác trên màn ảnh là sự sỉ nhục và xúc phạm lớn. Tuyên bố này của cô nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc với hơn 180.000 người tham gia thảo luận.

Nhiều khán giả cho rằng, Trần Đức Dung đang muốn “cưa sừng làm nghé”. Việc nữ diễn viên từ chối đóng vai mẹ cũng như khẳng định bản thân vẫn trẻ đẹp là một sự cố chấp, vì năm nay cô đã bước sang tuổi 47. Trước áp lực của dư luận, sao nữ đã lên tiếng giải thích rằng đó là lời nói đùa từ hơn 1 năm trước của cô trước câu hỏi oái oăm của một ký giả.

Phát ngôn của Trần Đức Dung dù đã cách đây một năm nhưng khi bị đào lại vẫn gây tranh cãi trong khán giả.

Phát ngôn của Trần Đức Dung dù đã cách đây một năm nhưng khi bị đào lại vẫn gây tranh cãi trong khán giả.

Dù vậy, theo Sohu chỉ ra rằng, vai diễn làm mẹ là dạng nhân vật mà các sao nữ hạng A như Trần Đức Dung hay từ chối nhất vì nhiều lý do. Y Năng Tịnh từng kiên quyết không nhận vai mẹ của các ngôi sao khác trên phim khi cho rằng điều đó rất kỳ cục và sao nữ cũng có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với độ tuổi 52 của mình.

Hay Từ Hy Viên cũng chia sẻ trên một chương trình truyền hình rằng cô bị “ế kịch bản” do tuổi tác đã lớn và dáng vóc cũng không còn thanh thoát sau sinh nở. Hơn nữa, cô cũng từ chối toàn bộ lời mời đóng các vai mẹ trong đó có cả nhân vật mẹ của Vương Đại Lục. Sao nữ phim thần tượng Đài Loan cho rằng việc này thật khoa trương.

Từ Hy Viên chật vật tìm kịch bản khi không muốn nhận nhân vật người mẹ.

Từ Hy Viên chật vật tìm kịch bản khi không muốn nhận nhân vật người mẹ.

Thực tế, Từ Hy Viên sinh năm 1976, Vương Đại Lục sinh năm 1991, cách biệt tuổi tác là 15 tuổi. Tuy nhiên, do vẻ ngoài của nữ nghệ sĩ khá trẻ nên làm mẹ của đàn em là không hợp lý. Dù vậy, cô vẫn phải nhận không ít chỉ trích từ khán giả, thậm chí em gái Từ Hy Đệ của cô cũng không đồng tình với quan điểm này từ nữ diễn viên.

Còn Lâm Tâm Như, mãi tới gần đây, cô mới bắt đầu vai mẹ đơn thân trong tác phẩm The Arc of Life. Trước đó, cô từng chia sẻ rằng cô thà để khán giả chế giễu là gái già, còn hơn là đóng vai mẹ của người khác. Vì vậy. bà xã của Hoắc Kiến Hoa liên tục nhận những vai thiếu nữ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực ngoài 40.

Lo ngại về danh tiếng trong giới

Phải thừa nhận rằng ở showbiz khi đã qua độ tuổi 40, nhiều người đẹp sẽ phải rất nỗ lực để giữ gìn nhan sắc. Bởi thời kỳ đỉnh cao đã qua và họ phải cạnh tranh để với những nữ diễn viên trẻ trung hơn. Nỗi lo thất thế và sợ trở thành chủ đề đàm tiếu của khán giả khiến nhiều người không dám nhận những vai làm mẹ.

Một số người phải loay hoay tìm kịch bản như Từ Hy Viên, hay rốt cuộc vẫn phải chấp nhận những nhân vật người mẹ như Lâm Tâm Như. Trong chương trình My Little One, người đẹp Vương Âu từng e ngại nếu nhận lời đóng dạng nhân vật này quá sớm, về sau cô sẽ bị trói buộc với hình ảnh nghệ sĩ trung niên, không thể nhận vai nữ chính.

Lâm Tâm Như có vai mẹ đầu tiên ở tuổi 45.

Lâm Tâm Như có vai mẹ đầu tiên ở tuổi 45.

Mặt khác, có những diễn viên không hẳn là bài xích dạng vai diễn làm mẹ người khác, thậm chí họ còn đánh giá cao người nhận vai này với lý do rằng nó rất khó để thể hiện tốt. Cũng trong My Little One, Vương Âu có nói rằng: "Tôi không ghét vai mẹ, ngược lại còn cảm thấy để đóng được vai này không phải chuyện dễ”.

Vai dì Tuyết, người vợ thứ 9 của gia đình họ Lục do Vương Lâm thể hiện trong "Tân dòng sông ly biệt" đã gây ấn tượng đến nỗi trở thành rào cản trong sự nghiệp của bà. Theo nữ diễn viên, rất nhiều năm sau đó bà không thể nhận vai nữ chính trẻ trung, chỉ toàn nhận được lời mời đóng mấy vai gái già dù lúc đó Vương Lâm mới ngoài 30 tuổi.

Điều này khiến không ít người đẹp Hoa ngữ sau này không còn mặn mà với những vai làm mẹ trên màn ảnh, thậm chí bất chấp để hóa thân vào các nhân vật thiếu nữ ngây thơ, trong sáng. Đàm Tùng Vận, Lưu Gia Linh, Châu Tấn, Chương Tử Di… đều lệch tuổi khi lên phim gây ra những tranh cãi nhất định cho khán giả vì biểu cảm gượng ép, tạo hình sến sẩm.

Nhiều diễn viên không những tỏa sáng mà còn đổi đời nhờ đóng những nhân vật mẹ 

Tuy vai mẹ bị nhiều sao nữ né tránh, nhưng cũng không ít người như Hàn Tuyết có quan điểm tích cực. Nữ diễn viên cho rằng, điều quan trọng nằm ở việc hiểu đúng bản thân và lứa tuổi của mình để chọn kịch bản cho phù hợp. Nếu có thực lực, diễn vai nào cũng sẽ được khán giả nhớ đến và sự dè dặt thái quá sẽ tạo nên tình trạng phân biệt đối xử trên thị trường.

Trương Tiểu Phi đổi đời nhờ vai mẹ trong siêu phẩm “Xin chào Lý Hoán Anh”.

Trương Tiểu Phi đổi đời nhờ vai mẹ trong siêu phẩm “Xin chào Lý Hoán Anh”.

Bằng chứng là Trương Tiểu Phi chật vật tìm chỗ đứng trong ngành giải trí suốt 15 năm bằng thể loại phim thần tượng - tình cảm. Cuối cùng, cô nổi tiếng nhờ vai mẹ trong "siêu phẩm triệu USD" "Xin chào, Lý Hoán Anh". Đây được xem là vai diễn giúp sao nữ sinh năm 1986 đổi đời nhờ những đánh giá cao về màn thể hiện xuất sắc của cô.

Sao nữ Vịnh Mai giành giải "Gấu bạc" Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 69, với vai mẹ trong "Địa cửu thiên trường" của đạo diễn Vương Tiểu Soái. Trước đó, cô chỉ là diễn viên không mấy tiên tuổi chuyên đóng trong các MV ca nhạc. Có thể nói, Vịnh Mai không thể thăng hoa nếu mãi e ngại với vai mẹ.

Ngô Việt từng khiến công chúng ghét cay, ghét đắng với vai người mẹ độc đoán trong "Nửa đời trước của tôi" hay một bà mẹ vì làm ăn phi pháp, đẩy con gái Trần Niệm vào bi kịch trở thành đối tượng bị bạo lực học đường trong "Em của thời niên thiếu".

"Diễn viên giỏi không sợ bị rập khuôn, không e ngại bị tiếng hết thời. Chỉ cần làm đủ tốt, vai diễn nhỏ đến mấy cũng có thể gây được tiếng vang, xây đắp vị thế vững chắc cho người nghệ sĩ trong giới", trang Sina nhận định: 

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: