Mỹ nói với Trung Quốc rằng họ không muốn xảy ra xung đột

(CLO) Hoa Kỳ nói rằng cần phải có một sân chơi bình đẳng và các hành lang để đảm bảo không dẫn đến xung đột với Trung Quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sẽ có cuộc gặp tại Thiên Tân với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 26 tháng 7. © Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sẽ có cuộc gặp tại Thiên Tân với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 26 tháng 7. © Reuters

Bài liên quan

Mỹ và Nga đàm phán kiểm soát vũ khí cấp cao vào tuần tới

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Trung Quốc

Ông John Kerry kêu gọi Mỹ, Trung Quốc bỏ qua khác biệt để hợp tác chống biến đổi khí hậu

Các quan chức Mỹ nói với các phóng viên trước cuộc hội đàm của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman tại Thiên Tân với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Hai (26/7), cho biết hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần có những cách thức có trách nhiệm để quản lý cạnh tranh.

"Bà Wendy Sherman sẽ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không muốn sự cạnh tranh gay gắt  đó dẫn đến xung đột", một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết trước cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Washington và Bắc Kinh trong vài tháng.

Quan chức này cho biết thêm: “Hoa Kỳ muốn đảm bảo rằng có các hành lang và thông số để quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm. Mọi người cần phải chơi theo cùng một luật và trên một sân chơi bình đẳng".

Bà Sherman sẽ đến Thiên Tân, phía đông nam Bắc Kinh, vào hôm Chủ nhật (25/7).

Sau chuyến đi của bà Sherman, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào tuần tới sẽ tới Singapore, Việt Nam và Philippines, và Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Ấn Độ, những dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tăng cường can dự khi Trung Quốc thách thức ảnh hưởng của Washington ở châu Á.

Các cuộc đàm phán của bà Sherman diễn ra sau nhiều tháng kể từ cuộc họp ngoại giao cấp cao đầu tiên của hai nước dưới chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 3.

Các quan chức Trung Quốc đã công khai chỉ trích Hoa Kỳ tại cuộc họp đó ở Alaska, cáo buộc nước này có các chính sách bá quyền. Cuộc gặp ở Thiên Tân sẽ là sự tiếp nối của các cuộc đàm phán giữa Alaska và "tất cả các khía cạnh của mối quan hệ sẽ được đưa ra trên bàn".

Kể từ cuộc đàm phán ở Alaska, quan hệ ngoại giao hai nước gần như không đổi. Các cuộc 'ăn miếng trả miếng' mới nhất diễn ra vào thứ Sáu (23/7) khi Bắc Kinh trừng phạt cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và các cá nhân và nhóm khác để đáp lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với biện pháp áp đặt của Trung Quốc đối với nền dân chủ ở Hồng Kông.

Mối quan hệ song phương đã trở nên tồi tệ đến mức các chuyên gia chính sách đối ngoại không mấy hy vọng về kết quả đáng kể từ Thiên Tân.

Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, chúng có thể giúp tạo tiền đề cho cuộc gặp cuối cùng giữa Tổng thống Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Ý vào cuối tháng 10.

Bonnie Glaser, một chuyên gia về châu Á tại Quỹ Marshall Đức của Hoa Kỳ, cho biết các chuyến đi của cả ông Blinken và Austin, cũng như các nỗ lực ngoại giao như hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo từ Nhật Bản, Ấn Độ và Úc vào cuối năm nay, có thể khiến Trung Quốc cảm thấy bị bó buộc.

Bà Glaser nói: “Người Trung Quốc chắc chắn lo ngại rằng Hoa Kỳ đang đạt được một số tiến bộ trong việc tạo dựng các liên minh nhằm gây sức ép với Trung Quốc".

Chính quyền Biden đã tìm cách tập hợp các đối tác chống lại những gì họ coi là ngày càng ép buộc từ các chính sách của Trung Quốc, bao gồm vấn đề về Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan. 

Hôm thứ Hai (19/7), Washington đã tập hợp một liên minh rộng lớn bất thường gồm các quốc gia cùng cả NATO và Liên minh châu Âu, để công khai cáo buộc Bắc Kinh về một chiến dịch gián điệp mạng toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc lên tiếng phản đối các cáo buộc. 

Evan Medeiros, một chuyên gia về châu Á của chính quyền Obama hiện tại Đại học Georgetown, nói rằng việc ông Vương Nghị sẵn sàng gặp bà Sherman cho thấy Trung Quốc đang xem xét các cuộc đàm phán một cách nghiêm túc.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: