Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Trung Quốc

(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sẽ thăm Trung Quốc vào Chủ nhật (25/7) tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm qua, ngay sau khi bà thảo luận về căng thẳng Bắc Kinh và an ninh Đài Loan với các phóng viên ở Tokyo.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman phát biểu tại Tokyo vào ngày 21 tháng 7 - Ảnh: Eri Sugiura

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman phát biểu tại Tokyo vào ngày 21 tháng 7 - Ảnh: Eri Sugiura

Bài liên quan

Ông John Kerry kêu gọi Mỹ, Trung Quốc bỏ qua khác biệt để hợp tác chống biến đổi khí hậu

Mỹ báo cáo trường hợp đầu tiên của biến thể Lambda COVID-19

Trung Quốc và Nga đề xuất hỗ trợ Afghanistan khi Mỹ rút quân

Dự kiến bà Sherman sẽ đến Trung Quốc vào Chủ nhật và thứ Hai (25 - 26/7), nơi bà sẽ gặp các quan chức bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tại Thiên Tân. "Các cuộc thảo luận này là một phần trong những nỗ lực đang diễn ra của Hoa Kỳ nhằm tổ chức các cuộc trao đổi thẳng thắn với các quan chức Trung Quốc để thúc đẩy các lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ cũng như quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm", tuyên bố cho biết.

"Hoa Kỳ sẽ thảo luận các lĩnh vực mà chúng tôi có quan ngại nghiêm trọng về các hành động của Trung Quốc, cũng như các lĩnh vực liên quan đến lợi ích của chúng tôi", thông báo cho biết thêm.

Rời Trung Quốc, bà Sherman sẽ bay đến một điểm dừng khác ở Trung Đông là Oman.

Thứ trưởng Sherman đã đến Nhật Bản trong chuyến công du kéo dài một tuần tập trung vào vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với các điểm dừng đã được lên lịch trước đó ở Hàn Quốc và Mông Cổ.

Hôm thứ Tư (21/7), bà Sherman đã ngồi lại với các phóng viên từ Nikkei Asia và các hãng truyền thông Nhật Bản khác để thảo luận bàn tròn. Một chủ đề chính là Đài Loan, bà Sherman nói rằng Hoa Kỳ đang gắn bó với chính sách lâu đời của mình nhưng đã gắn bó sâu sắc hơn với hòn đảo này.

"Trước hết, chúng tôi đang tiếp tục chính sách Một Trung Quốc", bà Sherman nói với các nhà báo. "Điều đó nói lên rằng chúng tôi đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ không chính thức của mình với Đài Loan."

Bà nói rằng Hoa Kỳ đã thiết lập một "mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn cũng như một mối quan hệ chính trị và an ninh mạnh mẽ hơn với Đài Loan".

Trung Quốc ngày càng thể hiện sự quyết đoán liên quan đến tuyên bố chủ quyền của họ đối với hòn đảo tự trị, thể hiện đặc biệt trong bài phát biểu ngày 1 tháng 7 của Chủ tịch Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản. Ông Tập cam kết sẽ phá tan mọi nỗ lực tuyên bố độc lập ở Đài Loan.

Theo chính sách "Một Trung Quốc" mà Hoa Kỳ đã duy trì từ năm 1979, Washington thừa nhận quan điểm của Bắc Kinh rằng chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của nó, nhưng không công nhận rõ ràng chủ quyền của Trung Quốc đối với hòn đảo này.

Hoa Kỳ tiếp tục thận trọng

Bình luận của bà Sherman lặp lại ý kiến ​​của điều phối viên Ấn Độ - Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden, Kurt Campbell, người đã nói hồi đầu tháng rằng chính quyền Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập và hiểu rõ những điều nhạy cảm nhưng muốn có "một mối quan hệ không chính thức bền chặt" với Đài Bắc.

Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở khu vực Thái Bình Dương. Họ đã khởi động cuộc tập trận Talisman Sabre hai năm một lần với Australia vào tuần trước, với sự tham dự của một số đồng minh bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh trong khi những nước khác như Ấn Độ và Đức quan sát.

Đầu năm nay, Nhóm G7 đã đề cập đến Đài Loan trong một thông cáo chung lần đầu tiên, nhấn mạnh "tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan" và khuyến khích "giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển".

Bà Sherman hôm thứ Tư cũng đã tổ chức một cuộc họp ba bên với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi Jong-kun. Bộ ba đã thảo luận về cam kết của họ đối với một "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" và phản đối "hành vi cưỡng chế" ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong số các vấn đề khác bao gồm phi hạt nhân hóa Triều Tiên".

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc thúc đẩy tái khởi động đối thoại hạt nhân với Triều Tiên. Nhưng trong khi Nhà Trắng muốn các cuộc đàm phán không có điều kiện tiên quyết, Bình Nhưỡng đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ trước tiên phải đánh giá lại chính sách thù địch của mình.

"Chúng tôi đã cho CHDCND Triều Tiên biết rằng chúng tôi sẵn sàng tiếp xúc với họ và cố gắng đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên", bà Sherman nói về Triều Tiên trong hội nghị bàn tròn. "Chúng tôi biết đây có thể là một quá trình dài, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu đối thoại và chúng tôi đang chờ phản hồi của họ".

"Không phải là lạc quan hay bi quan", bà nói về triển vọng. "Đó là về việc thực hiện công việc và xem những gì có thể đạt được".

Tuy nhiên, Nhà Trắng không giấu giếm việc họ coi Trung Quốc là thách thức chính sách đối ngoại số 1 của mình. Washington đang tích cực cố gắng củng cố các mối quan hệ trong toàn khu vực nhằm làm đối trọng với Bắc Kinh. Dù vậy, bà Sherman cho biết Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng làm việc với Bắc Kinh.

"Đó là một mối quan hệ nhiều mặt. Tôi nghĩ đó sẽ vẫn là một mối quan hệ nhiều mặt trong một thời gian tới", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh. 

Xem thêm

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Sau Elon Musk, tỷ phú nghìn tỷ tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc?

Sau Elon Musk, tỷ phú nghìn tỷ tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc?

(CLO) Việc SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngày 12/6 không chỉ giúp tỷ phú Elon Musk tiến gần hơn tới cột mốc trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, mà còn cho thấy xu hướng AI, xe điện, công nghệ không gian và chất bán dẫn đang thay thế bất động sản để trở thành cỗ máy tạo ra của cải mới.

Cỡ chữ bài viết: