Theo quy định có thể được áp dụng sớm nhất từ tháng 9, người nước ngoài mang thị thực du học sẽ chỉ được phép lưu trú trong thời gian của chương trình học, nhưng tối đa không quá 4 năm.
Đối với phóng viên nước ngoài thường trú, thời gian lưu trú sẽ bị giới hạn ở mức 240 ngày, tương đương khoảng 8 tháng. Sau thời hạn này, họ có thể nộp đơn xin gia hạn thêm từng đợt 240 ngày. Riêng các phóng viên Trung Quốc chỉ được cấp thời hạn lưu trú 90 ngày.
Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt chính sách nhập cư mà ông Trump coi là ưu tiên trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm tăng cường các chiến dịch thực thi tại nhiều thành phố lớn và áp đặt thêm các hạn chế đối với các con đường nhập quốc tịch hợp pháp.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết đã nhận gần 22.000 ý kiến đóng góp sau khi công bố dự thảo quy định vào tháng 8/2025, song phiên bản cuối cùng hầu như không có thay đổi đáng kể.
Khi đưa ra đề xuất, DHS cho rằng một số người nước ngoài đã liên tục kéo dài việc học để duy trì quyền ở lại Mỹ với tư cách là "những sinh viên học mãi không tốt nghiệp".
Theo cơ quan này, cơ chế cho phép sinh viên lưu trú không giới hạn trong suốt thời gian học, vốn được áp dụng từ cuối thập niên 1970, đã làm suy giảm khả năng giám sát những người mang thị thực du học.
Theo số liệu chính thức, Mỹ đón hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2023-2024, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhóm đối tượng này đóng góp hơn 50 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2023.
Nhiều tổ chức giáo dục đại học đã chỉ trích quy định mới là tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết, làm giảm sức hút của Mỹ đối với nhân tài quốc tế.
Các trường đại học cũng cho biết số lượng sinh viên quốc tế đăng ký học đã giảm sau hàng loạt chính sách trước đó của chính quyền ông Trump, trong đó có việc thu hồi hàng nghìn thị thực du học và đình chỉ hàng tỷ USD kinh phí nghiên cứu liên bang.
Quy định mới này hiện vẫn phải trải qua quá trình xem xét tại Quốc hội Mỹ, nơi Đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát.