Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters
Paraguay đã khiến cho Israel phải bất ngờ khi quyết định thay đổi thái độ của mình. Tân Tổng thống nước này đã bác bỏ quyết định của người tiền nhiệm về việc di chuyển đại sứ quán của mình tới Jerusalem.
Hiện chỉ còn Mỹ và Guatemala công nhận quyền sở hữu thành phố này thuộc về Israel. Hầu hết các nước đều cho rằng Palestine vẫn có quyền sở hữu một phần thành phố "thánh địa" này.
Ông Pence, người có ảnh hưởng lớn tới quyết định di dời đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem, đã có cuộc nói chuyện với tân Tổng thống Paraguay Mario Abdo.
Ông Pence đã hối thúc ông "Abdo tiếp tục duy trì di sản mà người tiền nhiệm của ông để lại về việc chuyển đại sứ quán của mình tới Jerusalem, như một dấu mốc mới trong lịch sử về việc nâng tầm quan hệ với cả Mỹ và Israel".
Cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes đã mở chuyển đại sứ quán tới Jerusalem vào ngày 21/5 vừa qua, vài ngày sau khi Mỹ và Guatemala quyết định làm điều tương tự.
Vài giờ sau khi ông Abdo đưa ra quyết định của mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đáp trả bằng việc tuyên bố đóng cửa đại sứ quán Israel tại Paraguay.
Hiện vẫn chưa biết phía Paraguay trả lời ra sao về lời kêu gọi của Mỹ.
Ông Abdo đã gọi hành động này là nhằm bảo vệ "một hòa bình mở rộng và lâu dài" giữa người dân Israel và Palestine.
Hoàng Việt (Theo Reuters)