Mỹ thành lập Lực lượng đặc nhiệm mới về Trung Quốc

Thứ năm, 11/02/2021 06:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong chuyến thăm Bộ Quốc Phòng (DoD) hôm thứ Tư (10/2), Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng một lực lượng đặc nhiệm Lầu Năm Góc mới sẽ được tập hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố thành lập lực lượng đặc nhiệm mới của Bộ Quốc Phòng về Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden tuyên bố thành lập lực lượng đặc nhiệm mới của Bộ Quốc Phòng về Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo một tờ thông tin của DoD, lực lượng đặc nhiệm sẽ cung cấp "đánh giá cơ bản" về các chính sách, chương trình và quy trình của Lầu Năm Góc về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và đưa ra "các khuyến nghị và điểm quyết định chính" cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

"Lực lượng đặc nhiệm sẽ làm việc nhanh chóng, thu hút các chuyên gia dân sự và quân sự trong toàn bộ lực lượng để cung cấp các khuyến nghị trong vòng vài tháng tới cho Bộ trưởng Austin về các ưu tiên chính và các điểm quyết định, để chúng tôi có thể vạch ra con đường vững chắc về phía trước đối với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc”, ông Joe Biden phát biểu.

“Đó là làm thế nào chúng tôi sẽ đối mặt với thách thức Trung Quốc và đảm bảo người dân Mỹ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trong tương lai", Biden cho biết thêm.

Lực lượng đặc nhiệm, sử dụng tới 15 nhân viên DoD dân sự và mặc đồng phục, sẽ do Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng, Tiến sĩ Ely Ratner dẫn đầu.

Các lĩnh vực mà lực lượng đặc nhiệm bao gồm chiến lược, khái niệm hoạt động, tình báo, quản lý lực lượng, công nghệ và quan hệ quốc phòng với Trung Quốc, cùng những thứ khác.

Người tiền nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Donald Trump, nổi tiếng với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, chỉ trích Bắc Kinh vì đã "hạ thấp" đại dịch virus Corona và đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và các quốc gia khác, cùng nhiều thứ khác.

Trong khi ông Trump không có quan hệ nồng ấm với Bắc Kinh, đổ lỗi cho Trung Quốc về sự lây lan của đại dịch COVID-19, tuyên bố rằng nước này đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và các quốc gia khác, đồng thời phát động cuộc chiến thương mại, thì chính quyền Joe Biden cũng đang cân nhắc cách tiếp cận đối với Trung Quốc.

Tổng thống Biden trước đó nói rằng Bắc Kinh nên mong đợi "cạnh tranh cực đoan" với Mỹ, lưu ý rằng Nhà Trắng không tìm kiếm xung đột. Khi Joe Biden đảo ngược phần lớn các chính sách của Donald Trump trong những ngày đầu tiên nắm quyền, Trung Quốc đặc biệt hoan nghênh quyết định gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định Khí hậu Paris của ông.

Các báo cáo gần đây cho biết, các cuộc đàm phán liên quan đến việc bán ứng dụng video TikTok của Trung Quốc cho một công ty Mỹ đã bị hoãn lại khi chính quyền Biden xem xét "rủi ro bảo mật" trong nền tảng này.

TikTok từng nằm trong tầm ngắm của Trump vì bị cáo buộc đe dọa an ninh Hoa Kỳ và "theo dõi" người dùng Mỹ - điều mà cả công ty và Bắc Kinh đều phủ nhận. Cựu tổng thống yêu cầu bán ứng dụng video lan truyền cho một tổ chức của Mỹ để tránh bị cấm ở Mỹ.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h