Mỹ triển khai loạt dự án toàn cầu để chống lại Sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc

Thứ ba, 09/11/2021 12:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ có kế hoạch đầu tư vào 5 đến 10 dự án cơ sở hạ tầng lớn trên khắp thế giới từ tháng 1/2022 như một phần thuộc sáng kiến lớn hơn của G7 nhằm chống lại Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 8/11.

Một phái đoàn Mỹ do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Joe Biden, Daleep Singh dẫn đầu, đã xác định ít nhất 10 dự án hứa hẹn ở Senegal và Ghana trong chuỗi “chuyến thăm” vào tuần trước, quan chức này cho biết.

my trien khai loat du an toan cau de chong lai sang kien vanh dai con duong cua trung quoc hinh 1

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Daleep Singh phát biểu trong một cuộc họp báo cuối cùng trong chuyến công du ba nước Mỹ Latinh nhằm thúc đẩy chương trình cơ sở hạ tầng của G7 nhằm chống lại sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. (Nguồn: Erick Marciscano/Reuters).

Các quan chức đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ và khu vực tư nhân khi họ tìm kiếm các dự án được tài trợ trong khuôn khổ sáng kiến Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn (B3W) do các nền dân chủ giàu có G7 phát động vào tháng 6. Quan chức này cho biết các kế hoạch có thể được hoàn thiện trong cuộc họp G7 vào tháng 12 tới đây.

Quan chức này cho biết, một phái đoàn Mỹ đã đến thăm Ecuador, Panama và Colombia trong chuyến công du tương tự vào đầu tháng 10, và một phái đoàn khác dự kiến sẽ đến thăm châu Á trước cuối năm, quan chức này cho biết mà không nêu tên bất kỳ quốc gia châu Á cụ thể nào.

Các quan chức cho biết, sáng kiến G7 B3W nhằm thu hẹp 40 nghìn tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà các nước đang phát triển sẽ cần vào năm 2035 và cung cấp một giải pháp thay thế cho các hoạt động cho vay nợ “có vấn đề” của Trung Quốc.

Mỹ sẽ cung cấp cho các nước đang phát triển “đầy đủ” các công cụ tài chính của Hoa Kỳ, bao gồm cổ phần, bảo lãnh khoản vay, bảo hiểm chính trị, trợ cấp và chuyên môn kỹ thuật để tập trung vào khí hậu, sức khỏe, công nghệ kỹ thuật số và bình đẳng giới, quan chức này nói với các phóng viên.

Quan chức này cho biết G7 đang nỗ lực tìm cách “xác định các dự án hàng đầu có thể khởi động vào đầu năm sau”.

Bà Emily Horne, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết Singh đã tham gia buổi họp báo tại châu Phi cùng với Alexia Latortue, phó giám đốc điều hành Millennium Challenge Corp, và Travis Adkins, phó trợ lý quản trị viên phụ trách khu vực châu Phi của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Biden đã tìm cách thúc đẩy sáng kiến này trong cuộc gặp bên lề hội nghị khí hậu Liên hợp quốc COP26 với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các đối tác G7 khác, bà Horne nói thêm.

Quan chức chính quyền cho biết các quan chức cấp cao ở Senegal và Ghana hoan nghênh sự đảm bảo của Mỹ rằng không giống như Trung Quốc - chủ nợ lớn nhất thế giới. Mỹ sẽ không yêu cầu các thỏa thuận không tiết lộ hoặc các thỏa thuận tài sản thế chấp có thể dẫn đến việc chiếm giữ cảng hoặc sân bay sau này.

Các dự án được thảo luận bao gồm thiết lập một trung tâm sản xuất vắc-xin khả thi cho Tây Phi ở Senegal, tăng cường nguồn cung cấp năng lượng tái tạo, thúc đẩy cho vay các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô