Mỹ lên kế hoạch chống lại Sáng kiến Vành đai, Con đường của Trung Quốc

(CLO) Các quan chức Mỹ sẽ đi công du châu Mỹ Latinh trong tuần này để theo dõi các dự án cơ sở hạ tầng khi họ chuẩn bị phản đối Sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ cho biết, một phái đoàn gồm các quan chức ngoại giao và phát triển do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Daleep Singh của Tổng thống Joe Biden dẫn đầu đang ở Colombia, nơi họ dự kiến gặp Tổng thống Ivan Duque trước khi tới Ecuador và Panama vào cuối tuần, các quan chức Mỹ cho biết.

my len ke hoach chong lai sang kien vanh dai con duong cua trung quoc hinh 1

Đường phố ở Bogota, Colombia. (Nguồn: Luisa Gonzalez/Reuters).

Theo Reuters, nhóm này có nhiệm vụ biến Build Back Better World (B3W), sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng quốc tế được Nhóm 7 nền dân chủ giàu có nhất công bố vào tháng 6 thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên trong số một số “chuyến tham quan lắng nghe” đã được lên kế hoạch.

Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Duque, Tổng thống Ecuador - Guillermo Lasso và các quan chức Panama, chuyến đi sẽ cho phép các quan chức Mỹ nói chuyện với khu vực tư nhân, xã hội dân sự và “các nhóm bị gạt ra ngoài lề truyền thống”, các quan chức cho biết.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tập trung vào các lĩnh vực bao gồm khí hậu, y tế, công nghệ kỹ thuật số và bình đẳng giới.

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Biden, một sự kiện ra mắt B3W chính thức của Mỹ được lên kế hoạch vào đầu năm tới, bao gồm chi tiết về một số dự án ban đầu nhằm thu hẹp 40 nghìn tỷ USD mà các quốc gia đang phát triển cần vào năm 2035. Hiện vẫn chưa quyết định cuối cùng chương trình sẽ phân bổ bao nhiêu vốn.

Chỉ trong hơn một tháng, các quan chức Mỹ cũng có kế hoạch họp với các đồng minh tại Nhóm 20 nước giàu và hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 ở châu Âu, mà Trung Quốc cũng sẽ tham dự. Các cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục diễn ra tại Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ theo kế hoạch của Biden vào tháng 12.

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, liên quan đến các sáng kiến phát triển và đầu tư trải dài trên toàn thế giới. Hơn 100 quốc gia đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để hợp tác trong các dự án BRI như đường sắt, cảng và đường cao tốc.

“Rất ít dự án trong đó có ý nghĩa kinh tế và chúng thường có các tiêu chuẩn về lao động và môi trường rất kém”, quan chức chính quyền Biden cho biết.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: