Mỹ và Iran đạt tiến bộ trong đàm phán hạt nhân, sẽ gặp lại ở Muscat

(CLO) Ngày 19/4, tại Đại sứ quán Oman ở Rome, Mỹ và Iran đã đạt được những bước tiến đáng kể trong vòng đàm phán thứ hai về chương trình hạt nhân của Tehran.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục gặp nhau vào ngày 26/4 tại Muscat, Oman, để nối tiếp các cuộc thảo luận.

Cuộc đàm phán kéo dài khoảng bốn giờ, do Oman làm trung gian. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả đây là một “cuộc gặp tốt đẹp” và cho biết hai bên đã đạt được “sự thấu hiểu tốt hơn về một số nguyên tắc và mục tiêu chung”.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng khẳng định: “Chúng tôi đã đạt được tiến bộ rất tốt trong các cuộc thảo luận trực tiếp và gián tiếp tại Rome”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vừa hạ cánh xuống sân bay Rome. Ảnh chụp màn hình.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hạ cánh xuống sân bay Rome hôm 19/4. Ảnh chụp màn hình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, cho biết các bên đã đồng ý tiếp tục đàm phán ở cấp kỹ thuật trong vài ngày tới, trước khi hai nhà đàm phán cấp cao – ông Araghchi và Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff – gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Bộ Ngoại giao Oman xác nhận vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra tại Muscat, nơi đã tổ chức vòng đầu tiên vào ngày 12/4.

Đây là cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử (JCPOA) năm 2018. Các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, từ lâu cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran luôn phủ nhận, nhấn mạnh chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự hòa bình.

Cuộc đàm phán tại Rome diễn ra trong bối cảnh căng thẳng. Sau khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025, ông Trump đã tái áp dụng chiến dịch “gây áp lực tối đa” bằng các lệnh cấm vận lên Iran. Tháng 3/2025, ông gửi thư cho Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, kêu gọi nối lại đàm phán hạt nhân nhưng cũng cảnh báo về hành động quân sự nếu ngoại giao thất bại. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định vào ngày 17/4 rằng ông “không vội vàng” sử dụng lựa chọn quân sự và tin rằng Iran muốn đối thoại.

Về phía Iran, ông Araghchi cho biết Mỹ đã thể hiện “mức độ nghiêm túc” trong vòng đàm phán đầu tiên, nhưng Tehran vẫn đặt câu hỏi về “ý định thực sự” của Washington. Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Albusaidi nhận định các cuộc đàm phán đang “tăng tốc” và “những điều tưởng chừng khó xảy ra giờ đây cũng có thể đạt được”.

(theo NYT, AJ, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: