Ngoại trưởng Pháp: Nguy cơ chiến sự với Iran nếu đàm phán hạt nhân thất bại

(CLO) Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot bày tỏ lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự với Iran trong trường hợp đàm phán hạt nhân thất bại.

Ngoại trưởng Pháp hôm 2/4 cho biết thời gian để các nước đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran còn rất ngắn, khi Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) được ký kết năm 2015 sẽ hết hạn vào tháng 10 tới. Ông cho biết: “Nếu đàm phán thất bại, một cuộc xung đột vũ trang là điều gần như không thể tránh khỏi”, đồng thời nhận định cơ hội cho một thỏa thuận mới là “rất hạn hẹp”.

Dù vậy, ông Barrot vẫn khẳng định lập trường nhất quán trong mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân: “Chúng tôi giữ vững niềm tin và sự kiên định của mình. Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng ưu tiên của Pháp là đảm bảo một thỏa thuận “có kiểm chứng và lâu dài” nhằm kiểm soát hoạt động hạt nhân của Iran.

ngoai truong phap nguy co chien su voi iran neu dam phan hat nhan that bai hinh 1

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: X/Jean-Noel Barrot

Phát ngôn trên được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập một cuộc họp nội các bất thường về vấn đề Iran. Đây là động thái hiếm thấy của Chính phủ Pháp, cho thấy mối quan ngại gia tăng của các đồng minh của Mỹ sau khi Washington gia tăng sức ép quân sự lên Tehran, buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán. Nội dung cuộc họp không được công bố.

Thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) được Iran và các cường quốc ký kết vào năm 2015, trong đó Iran phải hạn chế hoạt động hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên Tehran. Trong động thái gần đây nhất, ông Trump đe dọa sẽ ném bom và áp thêm các đòn thuế quan thứ cấp nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận hạt nhân.

Theo các nhà ngoại giao, việc chính quyền ông Trump tập trung vào chiến dịch “gây sức ép tối đa” này đi ngược lại với những nỗ lực đàm phán nhằm tạo tiền đề cho tiến trình đối thoại của các nước châu Âu, khiến việc phối hợp giữa Mỹ và châu Âu trở nên phức tạp.

Các nước phương Tây lâu nay cáo buộc Iran có tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân, song Tehran luôn kiên định bác bỏ. Trong cuộc đối thoại với người đồng cấp Hà Lan hôm 2/4, Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araqchi đã tái khẳng định cam kết của Tehran đối với việc phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình theo luật pháp quốc tế.

Ông cũng lên án những tuyên bố gần đây của Mỹ về Iran, đồng thời cho biết nước này sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán, với điều kiện được diễn ra trong cơ sở bình đẳng, không có sự ép buộc, đe dọa hay cưỡng bức.

Trần Hiền (theo Al Jazeera, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: