Mỹ và Nga khôi phục các phái bộ ngoại giao, đàm phán hòa bình Ukraine mà không có Kiev

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm thứ Ba rằng Mỹ và Nga đã nhất trí khôi phục hoạt động bình thường của các phái bộ ngoại giao của nhau, sau khi tiến hành đàm phán hòa bình Ukraine mà không có Kiev tại Ả Rập Xê Út.

Các cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út nhằm mục đích hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhậm chức vào tháng trước, ra lệnh cho các quan chức cấp cao bắt đầu đàm phán.

Ông Rubio cho biết các bên đã nhất trí rằng bước đầu tiên là chỉ định các nhóm quan chức để "làm việc rất nhanh chóng nhằm tái lập chức năng của các phái bộ tương ứng của chúng tôi".

Hai nước đã trục xuất các nhà ngoại giao và hạn chế việc bổ nhiệm nhân viên mới tại các phái bộ của nhau trong một loạt các biện pháp trả đũa trong thập kỷ qua, khiến đại sứ quán của mỗi nước thiếu hụt nhân sự.

my va nga khoi phuc cac phai bo ngoai giao dam phan hoa binh ukraine ma khong co kiev hinh 1

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa phái đoàn Mỹ và Nga tại Ả Rập Xê Út. Ảnh: X/Marco Rubio

"Chúng ta cần phải có các phái đoàn ngoại giao năng động có thể hoạt động bình thường để có thể tiếp tục các kênh này", ông Rubio nói và cho biết thêm ông sẽ không đàm phán công khai về chi tiết cách khôi phục các sứ mệnh.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã nêu vấn đề hoạt động của các phái bộ Nga tại Hoa Kỳ với ông Rubio trong cuộc điện đàm vào thứ Bảy trước cuộc hội đàm tại Riyadh.

Trong khi đó, trước cuộc hội đàm hòa bình Ukraine kéo dài 4 tiếng rưỡi tại thủ đô Ả Rập Xê Út, Nga đã đưa ra các yêu cầu của mình, đặc biệt là nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận việc liên minh NATO cấp tư cách thành viên cho Ukraie.

Sau đó vào thứ Ba, ông Trump cho biết ông tự tin hơn sau các cuộc đàm phán và có thể sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuối tháng này.

"Tôi nghĩ tôi có đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến này", ông Trump nói với các phóng viên tại Palm Beach, Florida, đồng thời gạt bỏ mối lo ngại của Ukraine về việc bị loại khỏi cuộc họp và nói rằng Kiev nên tham gia đàm phán sớm hơn nhiều.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz phát biểu với các phóng viên tại Riyadh rằng cuộc chiến phải chấm dứt vĩnh viễn và điều này sẽ liên quan đến các cuộc đàm phán về lãnh thổ. "Thực tế là sẽ có một số cuộc thảo luận về lãnh thổ và sẽ có cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh", ông nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio cho biết ông rời khỏi các cuộc đàm phán ban đầu với niềm tin rằng Nga "sẵn sàng tham gia vào một tiến trình nghiêm túc" nhưng để đạt được hòa bình cần có sự nhượng bộ từ tất cả các bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết ông Rubio sau đó đã nói chuyện với các nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp, Đức, Ý, Anh và EU để tóm tắt về các cuộc đàm phán.

Ukraine từng tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào được áp đặt mà không có sự đồng ý của họ, và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại rằng "không được có quyết định nào đối với người đứng đầu Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã hoãn chuyến thăm Ả Rập Xê Út dự kiến diễn ra vào thứ Tư cho đến tháng sau. Kiev cho biết các cuộc đàm phán về cách chấm dứt chiến tranh không nên diễn ra sau lưng Ukraine.

Hoàng Hải (theo TASS, WH, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: