(CLO) Ngày 24/3 vừa rồi, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), nơi chứng kiến vai trò ngoại giao con thoi của Mỹ nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa Nga và Ukraine.
(CLO) Các phái đoàn từ Mỹ đã có cuộc hội đàm với Ukraine tại Ả Rập Xê Út vào Chủ nhật và sẽ tiếp tục đàm phán với phái đoàn Nga vào thứ Hai, trong nỗ lực làm trung gian hòa bình cho cuộc chiến Nga - Ukraine.
(CLO) Cộng đồng quốc tế đã kỳ vọng nhiều hơn vào cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga so với cuộc điện đàm đầu tiên. Điều này được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong mối quan hệ Mỹ-Nga và diễn biến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Ả Rập Xê Út.
(CLO) Cuộc họp tại Jeddah, Ả Rập Xê Út giữa phái đoàn ngoại giao Mỹ và Ukraine ngày 11/3 đã kết thúc với việc Ukraine đồng ý các điều khoản của Mỹ về lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày. Liệu điều này có phải là một bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt giao tranh hay con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết Nga ủng hộ đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn tại Ukraine về nguyên tắc, nhưng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và nhiều chi tiết quan trọng cần phải được giải quyết.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã gặp Thái tử Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman, trước cuộc hội đàm giữa các quan chức Ukraine và Mỹ được hy vọng hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến với Nga vào hôm nay (11/3).
(CLO) Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng vào hôm 28/2 và việc Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine đã đẩy Liên minh châu Âu (EU) vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
(CLO) Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết hôm thứ Tư rằng Mỹ đã tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phải hợp tác đàm phán hòa bình với Nga.
(CLO) Ukraine đã nhất trí về các điều khoản của dự thảo thỏa thuận khoáng sản nhằm giành được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc xung đột với Nga, theo truyền thông Mỹ dẫn lời hai nguồn tin cấp cao đưa tin rộng rãi vào thứ Ba.
(CLO) Các cuộc đàm phán toàn diện đầu tiên giữa Nga và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Những kết quả hữu hình đạt được, đặc biệt là không khí xây dựng, tích cực trong các cuộc đàm phán giữa hai nước càng khiến cộng đồng quốc tế có quyền tin về một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine sẽ đến sớm.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm thứ Ba rằng Mỹ và Nga đã nhất trí khôi phục hoạt động bình thường của các phái bộ ngoại giao của nhau, sau khi tiến hành đàm phán hòa bình Ukraine mà không có Kiev tại Ả Rập Xê Út.
(CLO) Diễn ra từ ngày 14 đến 16/2/2025, Hội nghị an ninh Munich đã chứng kiến những sự kiện gây sốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), tới mức đài truyền hình nước chủ nhà Đức phải đặt câu hỏi liệu Mỹ và EU có còn “nói chung một ngôn ngữ” hay không?
(CLO) Theo các báo cáo, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ả Rập Xê Út vào cuối tháng này. Trước mắt, các quan chức từ mỗi nước sẽ họp vào tuần này để thống nhất các chi tiết cuối cùng.
(CLO) Châu Âu sẽ không có ghế tại bàn đàm phán hòa bình về Ukraine, theo phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ Bảy (15/2).
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Tư (12/2) và chỉ đạo các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của ông "ngay lập tức" bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga với Ukraine.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trình bày kế hoạch được chờ đợi từ lâu nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào tuần tới tại Đức, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này.
(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Ukraine và Nga ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán để chấm dứt "sự điên rồ", đồng thời hối thúc hai bên nêu ra các điều kiện của họ.
(CLO) Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 19/11 của Gallup, phần lớn người dân Ukraine muốn đất nước đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Nga .
(CLO) Điện Kremlin hôm thứ Năm (25/7) đã ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng đàm phán với Ukraine về việc chấm dứt xung đột khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy còn nắm quyền, dù vẫn nghi ngờ tính hợp pháp của ông trong vai trò lãnh đạo.
(CLO) Hội nghị kéo dài hai ngày ở Thụy Sĩ nhằm tìm ra con đường hướng tới chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đã kết thúc, song một số nước lớn đã phản đối tuyên bố chung của hội nghị.