Mỹ vượt qua 12 triệu ca nhiễm COVID-19, nhiều cảnh báo được ban bố

Chủ nhật, 22/11/2020 07:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nước Mỹ đã ghi nhận hơn 12 triệu trường hợp nhiễm COVID-19, khi các chuyên gia y tế cộng đồng tiếp tục nhắc nhở mọi người lưu ý đến cảnh báo không nên đi du lịch trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sắp tới. Một số bang đã áp dụng nhiều hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua 12 triệu người - Ảnh: AP

Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua 12 triệu người - Ảnh: AP

Bài liên quan

Tính đến chiều thứ Bảy, Hoa Kỳ báo cáo hơn 12,09 triệu trường hợp nhiễm virus Corona và hơn 255.000 ca tử vong - tổng số cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Trong những tuần gần đây, Hoa Kỳ vẫn chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm mới cũng như số ca nhập viện dù thời tiết lạnh hơn đang buộc nhiều người phải ở trong nhà hơn.

Các nhà chức trách ở một số bang đã cảnh báo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể sớm bị quá tải, vì số người nhập viện đã tăng hơn gấp đôi kể từ những tháng mùa hè. Tính đến thứ Sáu (20/11), hơn 82.000 người đã phải nhập viện vì căn bệnh này, Dự án theo dõi COVID cho biết.

Với kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ngày 26 tháng 11 đang đến rất gần, các quan chức tiểu bang và quốc gia Mỹ đã liên tục cảnh báo các công dân không nên đi du lịch.

Vào thứ Bảy, 21/11, bảy thống đốc của các bang miền Trung Tây - Wisconsin, Minnesota, Illinois, Ohio, Kentucky, Indiana và Michigan - đã phát hành một thông điệp video chung kêu gọi cư dân của họ chú ý đến lời khuyên về sức khỏe cộng đồng và không tổ chức Lễ Tạ ơn với những người bên ngoài hộ gia đình của họ.

Vào thứ Năm, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra một “khuyến cáo mạnh mẽ” mọi người dân cần ở nhà. Cơ quan này không khuyến khích mọi cuộc tụ tập với những người không sống trong cùng một hộ gia đình trong 14 ngày - thời kỳ ủ bệnh của virus Corona.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra phớt lờ lời khuyên đó.

Các tiểu bang ở Mỹ đã phải ban bố một số hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 - Ảnh: Getty

Các tiểu bang ở Mỹ đã phải ban bố một số hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 - Ảnh: Getty

Người phát ngôn của Cơ quan An ninh Giao thông vận tải Mỹ, bà Lisa Farbstein đã tweet rằng, hôm thứ Sáu mới là lần thứ hai kể từ khi đại dịch bắt đầu có hơn một triệu du khách được kiểm tra tại các sân bay trên khắp đất nước.

Một loạt các hạn chế mới đã được đưa ra để đối phó với sự gia tăng các trường hợp COVID-19.

Vào thứ Bảy, California sẽ bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng theo giờ địa phương (06h00 và 13h00 GMT), trong khi Thành phố New York đóng cửa trường học, cho 1,1 triệu học sinh nghỉ học vào đầu tuần này.

Hãng tin AP đưa tin hôm thứ Bảy rằng, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở các bang nơi virus đang gia tăng, bao gồm Ohio, Missouri, Tennessee và Pennsylvania, đang chống lại các quy định yêu cầu họ phải đeo khẩu trang trong các tòa nhà chính phủ.

Hãng tin cho biết, gần 200 nhà lập pháp trên toàn quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và 4 người đã chết kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tình trạng lây nhiễm cũng tiếp tục ảnh hưởng đến độ an toàn của Tổng thống Donald Trump, khi con trai cả của ông, Donald Trump Jr, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày thứ Sáu (20/11) và đang bị cách ly.

Chính quyền Tổng thống Trump đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì phản ứng với đại dịch.

Hôm thứ Hai (16/11), Tổng thống được dự báo đắc cử Joe Biden bày tỏ sự thất vọng về việc ông Trump từ chối hợp tác trong quá trình chuyển tiếp của Nhà Trắng, nói rằng “nhiều người hơn có thể chết” vì COVID-19 nếu không có sự phối hợp ngay lập tức để chống lại virus.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h