Mỹ công bố kế hoạch cắt giảm binh lính ở Afghanistan và Iraq

Thứ tư, 18/11/2020 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai, CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ rằng, Lầu Năm Góc dự đoán Tổng thống Donald Trump sẽ ban hành lệnh trong tuần này liên quan đến việc rút quân khỏi Iraq và Afghanistan trước ngày 15/1.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller cho biết Lầu Năm Góc sẽ rút phần lớn quân lính tại Afghanistan và Iraq trước ngày 15/1/2021 - Ảnh: Thehill

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller cho biết Lầu Năm Góc sẽ rút phần lớn quân lính tại Afghanistan và Iraq trước ngày 15/1/2021 - Ảnh: Thehill

Bài liên quan

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller hôm thứ Ba thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ cắt giảm quân số Mỹ tại Iraq và Afghanistan xuống còn 2.500 người ở mỗi quốc gia vào ngày 15 tháng 1 năm 2021.

"Vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, lực lượng của chúng tôi ở Afghanistan sẽ là 2.500 quân. Quy mô lực lượng của chúng tôi ở Iraq cũng sẽ là 2.500 vào cùng ngày", ông Miller nói với các phóng viên trong cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng.

Quyết định này phù hợp với ý định của Tổng thống Trump về việc kết thúc "các cuộc chiến tranh bất tận", vì quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller cho biết, các động thái được công bố để "đưa các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq kết thúc thành công và có trách nhiệm đưa các thành viên phục vụ dũng cảm của chúng ta về nhà".

"Điều này phù hợp với các kế hoạch và mục tiêu chiến lược đã thiết lập của chúng tôi, được người dân Mỹ ủng hộ và không đồng nghĩa với việc thay đổi chính sách hoặc mục tiêu của Mỹ", ông Miller nêu rõ.

Phản ứng với thông báo giảm quân số

Ngay sau khi quyết định được công bố, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết, Tổng thống Trump hy vọng sẽ đưa tất cả quân đội Mỹ từ Iraq và Afghanistan về nước "một cách an toàn và toàn vẹn" vào tháng 5 năm sau.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện của Đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ Mitch McConnel, đã phản ứng với thông báo ngay sau đó, cảnh báo về bất kỳ thay đổi lớn nào trong chính sách đối ngoại hoặc quốc phòng của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc rút quân, trong những tháng tới.

Ông McConnell nói: “Điều cực kỳ quan trọng ở đây là trong vài tháng tới là không có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quốc phòng hoặc chính sách”.

Các báo cáo về lệnh cắt giảm quân ở Afghanistan và Iraq đã xuất hiện trước đó vào hôm thứ Hai, nói rằng một "lệnh cảnh báo" để bắt đầu lên kế hoạch giảm quân đã được Lầu Năm Góc đưa ra, bất chấp cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Esper về việc rút quân nhanh chóng của Mỹ từ các quốc gia Trung Đông.

Hồi đầu tháng này, ông Esper đã được Tổng thống Trump thay thế bằng Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Christopher Miller.

Các lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan và Iraq sẽ về nước vào tháng 5/2021 - Ảnh: usmility

Các lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan và Iraq sẽ về nước vào tháng 5/2021 - Ảnh: usmility

Ông Trump và 'Cuộc chiến bất tận'

Đây là một trong những cam kết quan trọng của Trump trong chiến dịch tranh cử của ông nhằm chấm dứt "các cuộc chiến tranh bất tận" của Mỹ ở nước ngoài, khi ông cam kết giảm số lượng lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

Vào tháng 10, Tổng thống Trump đã tweet rằng tất cả quân đội Mỹ nên về nhà vào dịp Giáng sinh. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien sau đó nói rằng hàng nghìn quân nhân Mỹ đang "trên đường", nhưng thực tế không có sự thay đổi nào về quân số của các lực lượng Mỹ tại Afghanistan và Iraq.

Tại Iraq, ước tính có khoảng 3.000 lính Mỹ, trong khi khoảng 4.500 lực lượng quân đội Mỹ đang đóng tại Afghanistan.

Sau khi Washington đạt được thỏa thuận với Taliban vào tháng 2 năm nay, ông Trump bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, và việc rút quân cũng trùng với các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 9 giữa Taliban và chính phủ Afghanistan tại Qatar.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h