Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tuyên bố sẽ trừng phạt thêm với Iran 'trong những tuần và tháng tới'

Thứ năm, 19/11/2020 08:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, chính quyền Mỹ sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran "trong những tuần và tháng tới", trong khi Bộ Tài chính Mỹ đã cập nhật danh sách các cá nhân và công ty mới bị trừng phạt.

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran "trong những tuần tới và tháng tới" - Ảnh: AP

Bài liên quan

Theo trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, loạt lệnh trừng phạt mới nhắm vào Iran bao gồm các hạn chế đối với 9 cá nhân và hàng chục tổ chức, bao gồm tổ chức Bonyad Mostazafan liên kết với Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi.

"Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã hành động hôm nay chống lại một mạng lưới bảo trợ quan trọng cho Lãnh tụ Tối cao của Iran, Tổ chức Cách mạng Hồi giáo Mostazafan (Bonyad Mostazafan), một tập đoàn khổng lồ với khoảng 160 thành viên trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Iran, bao gồm tài chính, năng lượng, xây dựng và khai thác mỏ", trang web của Bộ Tài chính Mỹ viết.

Tuần trước, Mỹ đã đưa ra các giới hạn nhắm vào 4 người Iran và 6 công ty địa phương, một động thái theo sát các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm cả Bộ Dầu mỏ Iran.

Theo đại diện thường trực của Nga tại Vienna, Mỹ phải hủy bỏ mà không trì hoãn thêm tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương chống lại Iran, sau khi nước này rời khỏi JCPOA vào năm 2018.

Tờ Axios chuyên về chính trị của Mỹ đã đưa tin rằng, chính quyền ông Trump vốn vẫn kiên trì đàn áp Iran, muốn sử dụng các hạn chế mới để gây khó khăn hơn đối với Joe Biden, người được dự đoán sẽ thắng cử Tổng thống và có lẽ sẽ cố gắng đưa Mỹ trở lại thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện (JCPOA) mà ông Trump đã đơn phương rút khỏi vào tháng 5 năm 2018.

Theo trang web tin tức của Mỹ, trích dẫn hai nguồn tin giấu tên của Israel đã thông báo tóm tắt về một làn sóng dự kiến ​​về những hạn chế chống Iran, chính quyền ông Trump sẽ đạt được kế hoạch bằng cách phối hợp với Tel Aviv và các quốc gia vùng Vịnh khác, trước lễ nhậm chức tổng thống mới vào ngày 20 tháng 1.

Về phần mình, ông Biden đã hứa trong khi vận động tranh cử Tổng thống sẽ nhanh chóng tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran, miễn là Iran cũng tuân thủ các quy định của thỏa thuận.

Tuy nhiên, đặc phái viên của Mỹ về Iran Elliott Abrams bày tỏ nghi ngờ rằng Joe Biden có thể loại bỏ Iran khỏi các lệnh trừng phạt mà Donald Trump áp đặt.

"Về mặt pháp lý, đúng là một Tổng thống có quyền đảo ngược bất kỳ hành động hành pháp nào mà ông ấy đã thực hiện hoặc một Tổng thống trước đó đã thực hiện. Liệu nó có được khuyến khích và có thể về mặt chính trị hay không là một câu hỏi khác", ông Abrams nói và lưu ý rằng Mỹ vẫn kiên trì thực hiện các chiến lược gây áp lực tối đa lên Tehran trong tương lai gần.

“Nó không liên quan đến chính trị, nó không liên quan gì đến các cuộc bầu cử. Đó là chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhiều lần phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và - Ảnh: Internet

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhiều lần phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và - Ảnh: Internet

Thỏa thuận hạt nhân JCPOA quan trọng

Căng thẳng song phương giữa Washington và Tehran đã gia tăng nghiêm trọng kể từ khi nhóm của Tổng thống Trump quyết định đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran P5 + 1 năm 2015 được diễn ra dưới thời ông Barack Obama, và bắt đầu khôi phục các lệnh trừng phạt của Washington đã được dỡ bỏ trước đó theo các điều khoản thỏa thuận.

Tất cả các bên ký kết khác trong thỏa thuận, cụ thể là Anh, Trung Quốc, Đức và Nga đều tố cáo động thái này có khả năng làm suy yếu mối quan hệ của các nước khác, mối quan hệ kinh tế giữa họ với Tehran.

Theo quy định của hiệp định mang tính bước ngoặt JCPOA, Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân và cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến thăm các nhà máy của nước này, để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và cấm vận vũ khí.

Thỏa thuận này diễn ra sau nhiều năm căng thẳng giữa Iran và cộng đồng quốc tế, vì những tuyên bố rằng Tehran đang âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân và phá hoại an ninh và hòa bình quốc tế - những cáo buộc mà nước này bác bỏ là tin đồn và dối trá.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h