Mỹ xác nhận 3 binh sĩ thiệt mạng và gần 100 người bị thương, tấn công Iran đêm thứ 10 liên tiếp

(CLO) Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ 10 liên tiếp vào Iran, trong bối cảnh 3 binh sĩ thiệt mạng và gần 100 thành viên khác của quân đội Mỹ bị thương do xung đột vùng Vịnh leo thang trong những tuần qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo rằng, lực lượng Mỹ đã bắt đầu một đợt tấn công khác nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. "Các cuộc tấn công được thiết kế để làm suy yếu hơn nữa khả năng quân sự của Iran được sử dụng để tấn công tàu thương mại", CENTCOM cho biết trong một tuyên bố trên X.

Chiến dịch mới nhất đánh dấu đêm thứ 10 liên tiếp Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi tháng trước sụp đổ.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau cái chết của các binh sĩ Mỹ tại Jordan và Iraq. Lầu Năm Góc đã xác định danh tính hai binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ở Jordan, trong khi một binh sĩ Mỹ khác thiệt mạng ở Iraq khi đang tháo gỡ chất nổ từ một máy bay không người lái bị bắn hạ của Iran.

Hai binh sĩ thiệt mạng được xác định danh tính là Trung úy Tyler James Feehan, 25 tuổi, đến từ Ewa Beach, Hawaii, người đã thiệt mạng vào thứ Bảy tuần trước, và Binh nhì Isabella Gonzales, 19 tuổi, đến từ Carrollton, Texas, người đã tử vong vào thứ Sáu tuần trước.

soldiers3.jpg
Binh nhì Isabella Gonzales, 19 tuổi và Trung úy Tyler James Feehan, 25 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào một căn cứ ở Jordan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong khi đó, kênh CBS dẫn lời người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, cho biết gần 100 người "được xác định là bị thương ở các mức độ khác nhau kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2026" trong cuộc xung đột với Iran ở Trung Đông, trong đó 96% đã trở về.

Tổng thống Mỹ thề trả đũa "gấp nhiều lần"

Trước những thương vong nói trên của quân đội Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo gay gắt đối với Tehran. "Mỗi lần Iran giết một binh sĩ Mỹ, họ sẽ phải trả giá gấp nhiều lần!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ tham dự một buổi lễ tại căn cứ không quân Dover vào thứ Ba để đón nhận thi thể của ít nhất một quân nhân thiệt mạng.

CENTCOM cho biết, đợt tấn công mới nhất đã nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không, cơ sở giám sát bờ biển, địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hàng hải và mạng lưới thông tin liên lạc.

Video đợt tấn công thứ 9 của Mỹ vào Iran, ngày 19/7/2026. Nguồn: CENTCOM

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin ít nhất một người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ gần thành phố Tabriz ở phía tây bắc, cách thủ đô Tehran khoảng 520 km.

Hãng thông tấn IRNA cũng đưa tin rằng các cuộc tấn công của Mỹ có thể đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm khác trên khắp Iran, bao gồm Bandar Imam Khomeini ở tỉnh Khuzestan, Sirik và Jask ở tỉnh Hormozgan, và các thành phố Konarak và Chabahar ở tỉnh Sistan và Baluchistan.

Giới chức Iran cho biết, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 517 người bị thương trong các đợt tấn công mới nhất của Mỹ. Trong khi đó, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, theo Lầu Năm Góc, tổng cộng 17 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng (gồm 3 trường hợp mới nhất).

Tàu chở dầu bốc cháy, Houthi dọa chặn Biển Đỏ, giá nhiên liệu tăng cao

Hiện, eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm của cuộc xung đột. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu thương mại khác đã bị tấn công gần UAE, sau khi một tàu khác bốc cháy gần bờ biển Oman do bị trúng đạn pháo.

Trong khi đó, quân đội Iran cũng cho biết hai tàu chở dầu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz "đã phát nổ và bị dừng lại".

Đáng lo ngại hơn, một mặt trận khác đã mở ra sau khi phong trào Houthi ở Yemen tuyên bố cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Nhóm này còn cho biết họ dự định phong tỏa các tuyến đường vận chuyển giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, đe dọa tuyến đường xuất khẩu thay thế mà Ả Rập Xê Út đã dựa vào khi lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Thông báo này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, góp phần đẩy giá dầu tăng cao. Giá dầu Brent chuẩn giao dịch trên 88 USD một thùng vào thứ Hai, trong khi giá xăng trung bình của Mỹ tăng lên khoảng 4 USD một gallon.

Bất chấp tình hình quân sự leo thang, các kênh ngoại giao vẫn hoạt động tích cực. Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã đến Islamabad để hội đàm với các lãnh đạo Pakistan trong bối cảnh Islamabad tiếp tục nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết Washington vẫn sẵn sàng đàm phán nếu Iran thể hiện thiện chí thực sự. "Nếu cánh cửa ngoại giao mở ra... đó sẽ là một diễn biến rất tích cực... Nhưng rất tiếc, hiện tại chúng ta không ở trong tình thế đó", ông nói.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: