Tại Yangon, cảnh sát đã tiêu hủy 31 loại ma túy khác nhau, tạo nên những cột khói đen dày đặc bốc lên bầu trời. Tại một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố, các quan chức đếm ngược ba giây trước khi châm lửa đốt số ma túy đã được tẩm xăng. Đám cháy kéo dài khoảng 30 phút trước khi được lực lượng cứu hỏa dập tắt.
Sĩ quan cảnh sát chống ma túy Aung Myat Soe cho biết methamphetamine, hay còn gọi là ma túy đá, chiếm phần lớn trong số ma túy bị tiêu hủy, với khối lượng hơn 28 tấn.
Theo giới chức địa phương, tổng lượng ma túy được tiêu hủy trong các buổi lễ tại Yangon, Mandalay và Taunggyi, thủ phủ bang Shan - khu vực được xem là trung tâm sản xuất thuốc phiện của Myanmar - đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Bộ trưởng Nội vụ Myanmar Nyunt Win Swe cáo buộc các nhóm nổi dậy đứng sau sự gia tăng hoạt động buôn bán ma túy tại nước này. Theo đó, các nhóm nổi dậy đã lợi dụng giai đoạn bất ổn chính trị để mở rộng hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.
Ông cho rằng những hoạt động này không chỉ giúp các nhóm nổi dậy duy trì sự tồn tại mà còn tạo ra mối đe dọa thường trực đối với sự ổn định của Myanmar.
Sau khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào năm 2021 và siết chặt hoạt động trồng cây thuốc phiện, Myanmar đã trở thành quốc gia sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), nước này hiện cũng là nguồn cung methamphetamine lớn nhất Đông Nam Á.
Hồi tháng 1, giới chức Myanmar thông báo đã triệt phá ba phòng thí nghiệm sản xuất ma túy quy mô lớn nằm trong rừng ở bang Shan. Theo nhà chức trách, các cơ sở này sản xuất khoảng 1/3 tổng lượng methamphetamine bị thu giữ tại Myanmar trong năm trước.
Ba phòng thí nghiệm nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 180 km, có quy mô như những ngôi làng nhỏ với hệ thống điện và nước riêng.