Trong tuyên bố công bố vào sáng 2/2, nhóm này thiết lập các khu công nghiệp tại khu vực Kokang của Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc, để tổ chức các hoạt động lừa đảo viễn thông và cờ bạc. Những hoạt động này bị cáo buộc liên quan đến bắt cóc, tống tiền, mại dâm cưỡng bức, sản xuất và buôn bán ma túy.
Tòa án cho biết các bị cáo đã gây thiệt hại tài chính hơn 29 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỷ USD) và khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng, làm nhiều người khác bị thương.
Tuyên bố của tòa án nêu rõ các hành vi phạm tội “có tính chất đặc biệt nghiêm trọng”, gây tác động lớn đến xã hội. Các bị cáo đã nộp đơn kháng cáo, song Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông đã bác bỏ.
Tòa án không nêu rõ thời điểm cụ thể các bản án được thi hành. Trước đó một tuần, Trung Quốc cũng thông báo đã thi hành án tử hình đối với 11 người khác bị kết tội điều hành các trung tâm lừa đảo đặt tại Myanmar.
Tháng 11 năm ngoái, tòa án Thâm Quyến tuyên án tử hình đối với 5 bị cáo bị cáo buộc cầm đầu một mạng lưới trung tâm lừa đảo và sòng bạc. Người được xác định là thủ lĩnh nhóm, Bai Suocheng, đã qua đời vì bệnh trước khi bản án được thi hành.
Những vụ việc này nằm trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn của Trung Quốc đối với các hoạt động lừa đảo tại Đông Nam Á, nơi các trung tâm lừa đảo trực tuyến phát triển mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt tại Myanmar, Campuchia và Lào. Các mạng lưới này nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu, trong đó có hàng nghìn công dân Trung Quốc, với sự tham gia của cả những người bị buôn bán và những người tự nguyện.
Giới chức và chuyên gia khu vực nhận định nhiều trung tâm lừa đảo do các nhóm tội phạm người Trung Quốc điều hành, phối hợp với các nhóm vũ trang tại Myanmar, lợi dụng tình trạng bất ổn kéo dài của nước này.
Chính quyền quân sự Myanmar từng bị cáo buộc thiếu quyết liệt trong xử lý, song trong năm qua đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét sau những trao đổi và vận động từ Trung Quốc.