Nam Mê Kông bị phạt sai phạm, dòng tiền âm nặng, phải huy động từ cổ đông 'đắp' vào dự án Bảo Ninh 2

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (Mã HNX: VC3) số tiền tổng cộng là 210 triệu đồng vì một số vi phạm trong lĩnh vực hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán..

VC3 bị xử phạt vì chậm công bố tiến độ sử dụng vốn huy động cho dự án Bảo Ninh 2

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (Mã HNX: VC3) trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong đó VC3 bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với các tài liệu liên quan đến báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào năm 2019 kể từ khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 1 năm 2020.

Bên cạnh đó, VC3 cũng vi phạm việc công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu liên quan đến báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2019, được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính được kiểm toán xác nhận. Với lỗi này, VC3 bị phạt 125 triệu đồng.

nam me kong bi phat sai pham dong tien am nang phai huy dong tu co dong dap vao du an bao ninh 2 hinh 1

Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) bị phạt 210 triệu đồng do do không công bố tiến độ sử dụng vốn, vẫn phát hành thêm cổ phiếu lấy tiền làm dự án Bảo Ninh 2

Như vậy, tổng cộng CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông đã bị UBCKNN xử phạt số tiền 210 triệu đồng. Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 12/08.

UBCKNN yêu cầu Tập đoàn Nam Mê Kông phải khắc phục hậu quả, báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất; hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ; hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể hơn về đợt chào bán cổ phiếu năm 2019 khiến Tập đoàn Nam Mê Kong bị xử phạt, tại thời điểm đó đơn vị này là CTCP Xây dựng số 3 đã phát hành 28,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. 27,4 triệu cổ phiếu trong số này được cổ đông thực hiện quyền mua với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu còn lại được các đối tượng khác mua với giá chào bán là 12.000 đồng/cp.

Tổng số tiền thu về là 286 tỷ đồng. Theo công bố thì số tiền này được công ty sử dụng để đầu tư cho dự án khu đô thị Bảo Ninh 2 tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Dòng tiền kinh doanh âm nặng, lấy tiền cổ đông đầu tư dự án Bảo Ninh 2

Chỉ tiêu tài chính ghi nhận trong báo cáo tài chính Quý II năm 2022 của Tập đoàn Nam Mê Kông ghi nhận doanh thu chủ ở mức 3,6 tỷ đồng, tương đương chỉ 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 859 triệu đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Nam Mê Kông ghi nhận doanh thu 5,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,7 tỷ đồng, đều giảm tới gần 90% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu tụt, lợi nhuận giảm sâu, VC3 còn gặp khó khăn khi dòng tiền kinh doanh âm tới 437 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Nguyên nhân gây âm dòng tiền kinh doanh được cho là bởi tồn kho tăng mạnh, lên mức 1.710 tỷ đồng, cao gấp 3 lần đầu năm và chiếm tới hơn 1 nửa tổng tài sản của VC3. Tồn kho của đơn vị nằm ở các chi phí đầu tư đang đọng lại tại các dự án như Khu đô thị Bảo Ninh 2, đường Võ Nguyên Giáp tại Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

nam me kong bi phat sai pham dong tien am nang phai huy dong tu co dong dap vao du an bao ninh 2 hinh 2

Với dòng tiền kinh doanh âm nặng, doanh thu cùng lợi nhuận èo uột, sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn cho VC3 trong việc xoay trở dòng vốn đầu tư cho dự án quy mô hàng nghìn tỷ như Bảo Ninh 2. Không quá khó hiểu khi VC3 tiếp tục lên kế hoạch chào bán 33,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 2:1 nhằm tăng vốn điều lệ từ 668 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Dự kiến giá chào bán sẽ là 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về số tiền 334 tỷ đồng.

Một điều đáng chú ý đó là trong năm 2019, VC3 cũng đã từng “xài chiêu” phát hành 28,4 triệu cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu để rồi sử dụng 286 tỷ đồng đầu tư cho dự án Bảo Ninh 2. Sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, VC3 không hề công bố thông tin liên quan đến báo cáo sử dụng nguồn vốn thu được trong đợt phát hành trên và cũng vừa bị UBCKNN xử phạt về lỗi này.

Điều này thực sự làm dấy nên một câu hỏi về việc liệu Tập đoàn Nam Mê Không có “bổn cũ soạn lại”, sẽ tiếp tục nhập nhằng khi huy động vốn bằng hình thức chào bán phát hành cổ phiếu hay không? Và năng lực của Nam Mê Kông tới đâu khi phải liên tục phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho dự án trong khi không công bố hoặc chậm công bố thông tin liên quan tới tiến độ sử dụng nguồn vốn này.

Dự án Bảo Ninh 2 quảng cáo “lợi nhuận ảo” nhưng kéo tăng giá cổ phiếu thật

Một mắt xích quan trọng xuyên suốt 2 lần Nam Mê Kông phát hành cổ phiếu để huy động vốn là Bảo Ninh 2. Dự án có tổng diện tích 18,2 ha, quy mô gồm 278 lô biệt thự, nhà ở thương mại và 3 toà căn hộ chung cư với 2.000 căn hộ với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng. Phần vốn còn lại được công ty sử dụng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tồn kho tại dự án Bảo Ninh 2 đã tăng rất mạnh, đẩy tổng tài sản của VC3 tính đến cuối Quý II lên 3.300 tỷ đồng, gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, phần tài sản tăng thêm chủ yếu là Nợ phải trả. Tính đến cuối kỳ, Nợ phải trả đã đạt 2.500 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với thời điểm đầu năm. Nợ vay tài chính ghi nhận tăng gấp đôi, lên mức 1.100 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh ghi nhận doanh thu, lợi nhuận đều giảm sâu nhưng Nam Mê Kông vẫn đang quảng bá rầm rộ về dự án Bảo Ninh 2, cho rằng dự án này sẽ mang lại lợi nhuận khủng từ nay đến cuối năm. VC3 tham vọng đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 2.605 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 668 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần và 11 lần so với thực hiện năm 2021. Cho tới nay, VC3 mới chỉ hoàn thành 0,2% chỉ tiêu này dù đã đi qua nửa năm hoạt động.

nam me kong bi phat sai pham dong tien am nang phai huy dong tu co dong dap vao du an bao ninh 2 hinh 3

Đặt chỉ tiêu lợi nhuận cao, quảng cáo tiềm năng lớn của dự án Bảo Ninh dự kiến mang về lợi nhuận “khủng” vào cuối năm. Tất cả vẫn chưa thấy đâu nhưng hiện tại trong giai đoạn nửa cuối tháng 07 trở về đây, giá cổ phiếu VC3 đã vút tăng bất thường.

Ghi nhận giá cổ phiếu VC3 đạt 30.917 đồng/cổ phiếu vào ngày 11/07 đã đạt đỉnh 47.700 đồng/cổ phiếu vào ngày 10/08 vừa qua, tương đương mức tăng tới hơn 54% chỉ trong vòng 1 tháng. Ghi nhận vào phiên giao dịch ngày 17/08, giá cổ phiếu VC3 có suy giảm nhẹ nhưng vẫn đạt 44.100 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: