Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực An sinh xã hội

(CLO) Hội nghị ASSA 36 được tổ chức thành công, với nhiều dấu ấn nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA của BHXH Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, Tổng Thư ký ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019 có những đánh giá, nhận định về hợp tác giữa các tổ chức An sinh xã hội trong khu vực ASEAN cũng như tiến trình hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị ASSA36

Quang cảnh hội nghị ASSA36

Hội nghị ASSA 36 vừa được BHXH Việt Nam phối hợp cùng Quỹ tín thác cho người lao động Brunei - ETF tổ chức thành công, đây cũng là hoạt động kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018-2019 với nhiều dấu ấn quan trọng của BHXH Việt Nam. Trên cương vị Tổng Thư ký ASSA 2018-2019, xin ông cho biết, đâu là những dấu ấn lớn nhất của BHXH Việt Nam trong 02 năm giữ cương vị Chủ tịch ASSA?

Ông Đào Việt Ánh: Đây không phải lần đầu tiên BHXH Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASSA, tuy nhiên, điều đặc biệt trong nhiệm kỳ 2018-2019, cũng là thời điểm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ASSA. Chính vì vậy, khi một lần nữa tiếp nhận vai trò này, BHXH Việt Nam mong muốn thể hiện đậm nét hơn thông qua những hoạt động nội khối.

Điều này được thể hiện rõ nét qua Hội nghị ASSA 35 được tổ chức thành công tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam; điểm đặc biệt tại sự kiện này, chính là việc BHXH Việt Nam đề xuất thông qua Tuyên bố chung ASSA và sau đó là Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung nhằm cụ thể hóa mạnh mẽ những nội dung được cam kết từ các tổ chức thành viên. Cần nhấn mạnh rằng, Tuyên bố chung ASSA có giá trị như một cương lĩnh hoạt động, thể hiện tầm nhìn dài hạn để các hoạt động của ASSA nói chung cũng như các tổ chức thành viên nói riêng cùng hướng tới.

Cũng liên quan đến dấu mốc 20 năm hình thành và phát triển, trên cương vị Chủ tịch, BHXH Việt Nam chủ trì xây dựng nội dung và phát hành ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển”. Với các năm trước, qua các kỳ hội nghị được tổ chức, chỉ có “ASSA news” là ấn phẩm được phát hành và thông tin trong đó khá hẹp, xoay quanh hội nghị vừa được tổ chức. Còn với “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển”, đã ghi dấu là một ấn phẩm đặc biệt - theo đánh giá của hầu hết các tổ chức thành viên.

Điểm đặc biệt chính là “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển” chứa đựng toàn bộ thông tin mang tính tổng quát về kinh tế - xã hội và nhất là An sinh xã hội của khu vực ASEAN; bên cạnh đó là thông tin về quá trình hình thành, phát triển, quy mô quản lý, số đối tượng, các chế độ bao phủ... tương ứng của các tổ chức thành viên. Với hơn 100 trang nội dung, có thể thấy giá trị thông tin của ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển” đã phần nào phác họa bức tranh An sinh xã hội của các quốc gia Đông Nam Á; không chỉ mang tính chất cung cấp thông tin một cách thuần túy, từng con số thống kê trong đó còn mang giá trị khoa học, chắc chắn rất hữu ích với giới nghiên cứu, các nhà quản lý, xây dựng chính sách ở các quốc gia trên khắp thế giới.

Một điểm cũng cần nhắc tới khi nhìn lại nhiệm kỳ giữ vai trò Chủ tịch ASSA của BHXH Việt Nam, đó chính là việc đề xuất chủ đề, tập trung vào các nội dung đang nóng hổi tính thời sự, có liên quan mật thiết đến An sinh xã hội trong xu thế phát triển mới như ứng dụng công nghệ, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, lao động di cư, truyền thông, quản trị An sinh xã hội… để các tổ chức thành viên cùng quan tâm, phân tích đánh giá những khó khăn, thách thức, từ đó cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác. Điều này được thể hiện qua chủ đề của Hội nghị ASSA 35, ASSA 36 hay các hội thảo quốc tế được BHXH Việt Nam tổ chức trong nhiệm kỳ, nhìn chung đều được các tổ chức thành viên ASSA đánh giá là thiết thực, mang tính thời sự trong bối cảnh phát triển An sinh xã hội hiện nay. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh (phải) chuyển giao nhiệm vụ Tổng Thư ký ASSA cho đại diện Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia – NSSF

Qua hai năm giữ cương vị Chủ tịch ASSA, theo ông, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng mà BHXH Việt Nam có được? 

Ông Đào Việt Ánh: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Trung ương 7 về cải cách chính sách BHXH đã và đang đặt ra các vấn đề cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc tế. Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định 146/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những mục tiêu hết sức cụ thể. Việc thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASSA là một trong những yêu cầu quan trọng để BHXH Việt Nam đạt được các mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đặt ra nhiều vấn đề mới trong cải cách, xây dựng chính sách, như: Phát triển hệ thống chính sách BHXH đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế; Tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ; Đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; hay như vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm hiện nay, chính là vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu… Đây đều là những vấn đề mới mẻ, đã và đang đặt ra với công tác xây dựng chính sách cũng như tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế, bao gồm cả song phương cũng như đa phương - như với các tổ chức thành viên ASSA, ISSA, sẽ đem lại nhiều lợi ích, với những bài học kinh nghiệm, kiến thức quan trọng để BHXH Việt Nam làm tốt hơn vai trò tham mưu xây dựng chính sách cũng như nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Những thông tin, tri thức từ các Hội nghị ASSA 35, ASSA 36 hay các hội thảo quốc tế được tổ chức, đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý xây dựng chính sách An sinh xã hội của Việt Nam sẽ có được những quan điểm, góc nhìn đánh giá và cả những bài học kinh nghiệm mới mẻ từ quốc tế.

Đối với BHXH Việt Nam, từ việc tham gia là thành viên và nhất là đóng vai trò tổ chức, chủ trì các hoạt động nói trên đã giúp đội ngũ cán bộ của Ngành BHXH trưởng thành hơn về nhiều mặt, từ kỹ năng giao tiếp, trao đổi thảo luận những vấn đề mang tính khoa học, quản lý tương đối phức tạp bằng ngoại ngữ, cho đến kỹ năng phối hợp tổ chức, truyền thông, cung cấp thông tin về các sự kiện quốc tế… đều đã được nâng lên một cách đáng kể. 

Các đại biểu dự hội nghị quan tâm đến ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển”

Các đại biểu dự hội nghị quan tâm đến ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành, phát triển”

Từ những bài học kinh nghiệm có được, BHXH Việt Nam sẽ có những định hướng như thế nào để tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thời gian tới? 

Ông Đào Việt Ánh: Trong thời gian qua, không chỉ thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, BHXH Việt Nam cũng đã tích cực thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, từng bước đạt được các mục tiêu trong Chiến lược đã được Chính phủ giao, phù hợp với yêu cầunhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết 28-NQ/TW. Các hoạt động hợp tác song phương và đa phương - tham gia các diễn đàn, tổ chức An sinh xã hội của khu vực như ASSA, cũng như thế giới - ISSA, ILO, World Bank…đang ngày càng được thúc đẩy. BHXH Việt Nam chú trọng triển khai công tác đào tạo nhân lực, bao gồm cả đào tạo kỹ năng ngoại ngữ, kiến thức quốc tế về An sinh xã hội (phối hợp với Đại học Waikato, New Zealand); thiết lập hệ thống cán bộ thông tin đối ngoại trong toàn ngành…

Đây là những biện pháp nhằm từng bước xây dựng nền tảng vững chắc để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của Ngành BHXH và sẽ được thực hiện một cách tích cực hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, từ yêu cầu thực tiễn hội nhập của đất nước, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT nói chung, trong đó có công tác hội nhập quốc tế của Ngành BHXH nói riêng đòi hỏi phải được tăng cường mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn.

Chẳng hạn như việc Việt Nam thực hiện nhiều hơn các hiệp định thương mại tự do - FTA với các quốc gia, khu vực trên thế giới, sẽ tác động đến cung, cầu hàng hóa, ảnh hưởng thị trường lao động. Bên cạnh đó là những thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của công nghệ, dẫn đến thay đổi tính chất việc làm, phát sinh quan hệ lao động kiểu mới…

Những vấn đề này đòi hỏi công tác xây dựng, hoàn thiện các chính sách An sinh xã hội nói chung, BHXH, BHYT nói riêng, phải được thực hiện nhanh hơn, đồng bộ hơn; công tác tổ chức thực hiện phải ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hơn. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế là yêu cầu tất yếu với Ngành BHXH.

Trân trọng cảm ơn ông! 

Minh Đức (thực hiện)

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: