Nắng nóng: Cổ phiếu điện "phát sáng"

(CLO) Nắng nóng trên diện rộng đã khiến lượng tiêu thụ điện tăng vọt. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu ngành điện “phát sáng”.

Cổ phiếu ngành điện dậy sóng

Nắng nóng trên diện rộng đang khiến vấn đề thiếu điện được nhắc tới nhiều hơn, nhiều nơi liên tục bị cắt điện.

Ở chiều ngược lại, sản lượng điện tăng cao khiến cổ phiếu không ít doanh nghiệp ngành điện tăng mạnh trong thời gian qua.

Trong phiên giao dịch 5/6, bất chấp áp lực bán ra đè nặng lên thị trường, nhiều cổ phiếu ngành điện vẫn ghi nhận được đà tăng khá. Nổi bật nhất là PPC của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Đóng cửa phiên chứng khoán 5/6, PPC tăng 750 đồng/CP, tương đương 4,79% lên 16.400 đồng/CP. Còn tính trong 3 phiên đầu tháng 6, PPC đã tăng 900 đồng/CP, tương đương 5,8%. Vốn hóa thị trường Nhiệt điện Phả Lại có thêm 294 tỷ đồng.

nang nong co phieu dien phat sang hinh 1

Cổ phiếu HND của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cũng đi lên đáng kể sau chuỗi ngày hoặc giảm nhẹ hoặc tăng nhẹ. Chốt phiên 5/6, HND tăng 500 đồng/CP, tương đương 3,31% lên 15.600 đồng/CP.

Tương tự như HND, cổ phiếu NT2 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ghi nhận 5/6 là phiên tăng mạnh đầu tiên sau chuỗi ngày khá dài đi ngang. NT2 tăng 700 đồng/CP, tương đương 2,13% lên 33.600 đồng/CP, POW tăng 300 đồng/CP, tương đương 2,2% lên 13.950 đồng/CP.

Thủy điện gặp khó

Công ty chứng khoán PSI đã đưa ra dự báo cho ngành điện. Trong đó, không phải tất cả đều được hưởng lợi nhờ lượng tiêu thụ tăng.

Cụ thể, PSI dự báo mức tăng trưởng tiêu thụ điện năm 2023 sẽ đạt khoảng 7,8 – 8,0% dựa trên dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 là khoảng 6,0 – 6,5%.

Các dự án năng lượng tái tạo phát triển chủ yếu tại khu vực miền Trung và Miền Nam nhờ sự phù hợp về điều kiện tự nhiên. Ngược lại, tăng trưởng công suất ở miền Bắc rất chậm, trong khi mức tiêu thụ điện tại đây đang có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây.

“Do vậy, chúng tôi cho rằng miền Bắc có thể sẽ đối mặt với tình trạng thiếu điện trong năm 2023”, PSI dự báo.

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1,920.37 đồng/kWh, tăng 3% so với mức hiện hành.

“Chúng tôi cho rằng việc tăng giá bán điện có thể tác động tích cực hơn đến tình hình tài chính của EVN, đảm bảo dòng tiền thanh toán cho các nhà máy phát điện cũng như có dư địa để huy động từ nguồn điện giá cao hơn”, PSI nhận định.

Xét về từng ngành, PSI cho rằng thủy điện sẽ gặp khó, nhiệt điện khí được hưởng lợi, nhiệt điện than được huy động tối đa và năng lượng tái tạo duy trì sản lượng.

PSI cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần các mô hình dự báo cho thấy khả năng xảy ra El Nino cuối năm nay là khoảng 60%, có thể đồng nghĩa với một năm mà lượng mưa trung bìnhtại các khu vực sẽ có sự suy giảm.

nang nong co phieu dien phat sang hinh 2

Xét về từng ngành, PSI cho rằng thủy điện sẽ gặp khó, nhiệt điện khí được hưởng lợi, nhiệt điện than được huy động tối đa và năng lượng tái tạo duy trì sản lượng. Ảnh minh họa

Theo IRI, hiện tượng La Nina chỉ duy trì đến hết quý 1 năm 2023, sau đó khí hậu sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính và pha El Nino sẽ xuất hiện từ tháng 5/2023. Do đó, PSI cho rằng điều này sẽ tác động tiêu cực đến sản lượng của các nhà máy thủy điện do lượng nước về hồ ít hơn.

Trong thời gian tới, lưu lượng dòng chảy trên các sông tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên được dự báo thấp hơn cùng kỳ từ 10 – 60% do các con sông thường ngắn và khu vực thượng nguồn tại Lào đang phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ El Nino. Ngược lại, các con sông lớn miền Bắc bắt nguồn từ núi tuyết ở Vân Nam nên ảnh hưởng El Nino sẽ dịu hơn.

“Do đó, chúng tôi cho rằng các thủy điện tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các khu vực khác”, PSI phân tích.

Trong khi đó, nhiệt điện khí được hưởng lợi. Các yếu tố tích cực với nhiệt điện khí là giá dầu thế giới giảm kéo theo sự suy giảm của giá dầu MFO Singapore; sự phục hồi ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại khu vực phía Nam trong thời gian tới sẽ giúp nhu cầu phụ tải ở đây tăng trở lại,…

PSI đánh giá trong bối cảnh năng lượng tái tạo chưa có sự ổn định do có tính mùa vụ cao, thủy điện đang không còn được hưởng lợi do khí hậu chuyển pha, chúng tôi cho rằng nhiệt điện khí sẽ được huy động nhiều trong năm 2023.

Trong năm 2023, PSI cho rằng sản lượng điện than được huy động sẽ tăng cao nhờ nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhẹ, nhiệt điện than vẫn sẽ là nguồn điện chạy nền chính do mức giá rẻ và tính ổn định cao. Đồng thời, sản lượng điện huy động thủy điện cũng sẽ giảm do khí hậu chuyển pha.

Về năng lượng tái tạo, PSI vẫn cho rằng khu vực này vẫn sẽ duy trì được sản lượng huy động trong thời gian tới.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: