Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13/4, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế ghi nhận đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C.
Đáng chú ý, một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt rất cao như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,3 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,8 độ C; Độ ẩm tương đối vào thời điểm 13h phổ biến ở mức thấp, chỉ từ 35-40%.
Cùng thời điểm, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và TP. Đà Nẵng cũng xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi vượt 37 độ C như: Trà My (Đà Nẵng) 37,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,8 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,0 độ C; Độ ẩm tương đối dao động từ 40-50%.
Theo dự báo, trong 24-48 giờ tới (ngày 14-15/4), nắng nóng tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực trên cả nước. Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 40-45%. Khu vực Đông Bắc Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ, có nơi nhiệt độ vượt 35 độ C.
Đáng lưu ý, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm giảm sâu, chỉ còn 30-35%.
Trong khi đó, TP. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng tại khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16/4. Đối với khu vực Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài và có khả năng giảm dần từ ngày 17/4.
Đợt nắng nóng này được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở cấp 2. Do nền nhiệt cao kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời ở nhiệt độ cao.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch từ 2-4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, đường nhựa. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng cực đoan.