(CLO) Từ chiều tối 3/5, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm rõ rệt, Hà Nội và nhiều khu vực chuyển mát, trong khi trên biển gió mạnh, sóng cao, tiềm ẩn nguy cơ thời tiết nguy hiểm.
(CLO) Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, từ chiều 28/4 đến ngày 30/4/2026, tỉnh Lào Cai có khả năng xảy ra một đợt mưa dông trên diện rộng, trong đó có thời điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to tại một số khu vực.
(CLO) Mưa dông tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi có thể mưa trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, kèm rủi ro lũ quét và sạt lở đất.
(CLO) Từ chiều ngày 16/4 tại Lào Cai có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
(CLO) Ngày 13/4, khu vực từ Nghệ An đến Huế ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi vượt 39 độ C. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng còn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, cháy nổ.
(CLO) Với những thành tích nổi bật trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và đổi mới công nghệ, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành.
(CLO) Tỉnh Quảng Ninh và Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, đảm bảo an toàn cho hoạt động tham quan trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 và nguy cơ mưa lũ sau bão, ngày 20/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phát đi 29 triệu tin nhắn qua ứng dụng Zalo để cảnh báo và hướng dẫn người dân cả nước ứng phó kịp thời.
(CLO) Ngày 24/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động hưởng ứng ngày Khí tượng Thế giới với chủ đề "Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện".
(CLO) Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tập trung chỉ đạo, tổ chức nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, theo dõi chặt chẽ, cung cấp kịp thời, chính xác thông tin nhận định, dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả.
(CLO) Năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu phải đổi mới, nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai. Chất lượng công tác dự báo là yếu tố quyết định, là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai một cách chủ động, từ sớm, từ xa.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức nghiên cứu, đánh giá toàn diện, khoa học, bài bản về tình hình thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp căn cơ, lâu dài, hiệu quả để chủ động thích ứng, bảo đảm an toàn, từng bước ổn định cuộc sống cho người dân.