NATO đổ lỗi cho lãnh đạo Afghanistan vì sự sụp đổ của Kabul

Thứ tư, 18/08/2021 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ Ba (17/8) rằng liên minh quân sự đã rất ngạc nhiên trước tốc độ chiến thắng của Taliban ở Afghanistan và đã đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo Afghanistan về "thảm kịch".

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (phải) bắt tay Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo chung ở Kabul ngày 29/2/2020. Ảnh: Reuters

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (phải) bắt tay Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo chung ở Kabul ngày 29/2/2020. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông nói: “Cuối cùng, giới lãnh đạo chính trị Afghanistan đã thất bại trong việc chống lại Taliban và đạt được giải pháp hòa bình mà người dân Afghanistan vô cùng mong muốn. Sự thất bại này của giới lãnh đạo Afghanistan đã dẫn đến thảm kịch mà chúng ta đang chứng kiến ​​ngày nay".

Ông Stoltenberg nói với các phóng viên rằng liên minh quân sự hiện đang làm việc để đảm bảo an toàn cho các nhân viên dân sự còn lại của NATO và các nhân viên Afghanistan tại Afghanistan.

Phiến quân Taliban đã tràn vào thủ đô của Afghanistan vào cuối tuần trước sau khi chính phủ được phương Tây hậu thuẫn và sự kháng cự từ các lực lượng do Mỹ và NATO đào tạo sụp đổ.

Nhân viên từ các đại sứ quán phương Tây đã di chuyển đến sân bay của thành phố, nơi được đặt dưới sự bảo vệ của một hậu cứ quân đội Mỹ được triển khai để hỗ trợ cho cuộc rút lui của quân đồng minh.

Ông Stoltenberg cho biết sau cuộc họp giữa các nhà ngoại giao cấp cao của NATO từ các thành viên liên minh: “NATO đã làm việc suốt ngày đêm để duy trì hoạt động tại sân bay quốc tế Kabul”.

Khoảng 800 nhân viên dân sự NATO đã ở lại để cung cấp các chức năng chính trong những hoàn cảnh rất khó khăn, bao gồm kiểm soát không lưu, nhiên liệu và thông tin liên lạc.

"Tôi cũng xin cảm ơn các lực lượng quân sự của các đồng minh NATO - đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh - đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho sân bay", ông cho biết.

Ông Stoltenberg nói rằng đại diện dân sự cấp cao của NATO tại Afghanistan, Đại sứ Stefano Pontecorvo, sẽ ở lại sân bay "để điều phối và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán" các nhân viên NATO và nhân viên Afghanistan".

“Taliban phải tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả những ai muốn rời sân bay rời khỏi sân bay, các con đường và lối đi qua biên giới phải thông thoáng... Tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em Afghanistan đều xứng đáng được sống trong sự an toàn và phẩm giá", ông khẳng định. 

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h