Theo thông tin từ FSB, bốn nghi phạm liên quan đến âm mưu này đã bị bắt giữ, trong đó có một người gốc Trung Á được xác định là kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Ba công dân Nga khác bị cáo buộc tham gia che giấu dấu vết của kế hoạch khủng bố.
FSB cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch thực hiện “bằng phương thức đặc biệt nguy hiểm”, tại một khu vực đông dân cư của Moscow. Các chuyên gia ước tính thiết bị nổ tự chế (IED) do nhóm nghi phạm lắp ráp có thể tạo ra vùng sát thương liên tục với bán kính lên tới 70 mét.
Kẻ tấn công được cho là đã nhận vật liệu nổ qua máy bay không người lái và có kế hoạch đặt thiết bị trong một chiếc xe đạp gần lối vào tòa nhà mục tiêu.
Ảnh: Cơ quan An ninh Liên bang Nga.
Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị thành viên của tổ chức khủng bố IS, Saidakbar Gulomov, tuyển mộ. Gulomov đang bị truy nã quốc tế và bị các cơ quan thực thi pháp luật của Nga và Uzbekistan truy tìm. FSB cho biết, Gulomov đã điều khiển từ xa hành động của kẻ tấn công thông qua nhiều ứng dụng nhắn tin nước ngoài.
Cơ quan này cáo buộc Gulomov đã cung cấp tiền, thông tin về mục tiêu, cùng vật liệu chế tạo bom cho kẻ thực hiện vụ tấn công. Những vật liệu này bị cáo buộc được vận chuyển trái phép vào Nga bằng máy bay không người lái.
Ba công dân Nga bị bắt trong vụ án được xác định từng làm việc cho các trung tâm cuộc gọi. Các trung tâm này bị cáo buộc hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị liên lạc nhằm phục vụ việc liên lạc giữa các điệp viên và điều phối hoạt động lừa đảo cũng như các hành vi phạm pháp khác trong lãnh thổ Nga.
Sau khi ngăn chặn âm mưu tấn công, Cục Điều tra của FSB đã khởi tố vụ án hình sự theo các điều khoản về chuẩn bị hành vi khủng bố và buôn bán trái phép chất nổ trong Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.